Không chấp nhận lãng phí nguồn tài nguyên để tăng trưởng bằng mọi giá

ANTĐ - Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội sáng nay, 21-7, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, Quốc hội ủng hộ việc Chính phủ kiên quyết giữ nguyên mục tiêu tăng trưởng năm 2016 trong bối cảnh tăng trưởng 6 tháng đầu năm thấp, tuy nhiên không chấp nhận đánh đổi bằng mọi giá để đạt mức tăng trưởng cao.

Không chấp nhận lãng phí nguồn tài nguyên để tăng trưởng bằng mọi giá ảnh 1

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trao đổi với báo chí

bên hành lang Quốc hội

- PV: 6 tháng đầu năm nay tăng trưởng kinh tế của nước ta thấp hơn mục tiêu đề ra, các chuyên gia kiến nghị Chính phủ Việt Nam cần điều chỉnh lại mục tiêu tăng trưởng trong năm nay cho phù hợp để tránh mất ổn định kinh tế vĩ mô. Quan điểm của Quốc hội về vấn đề này?

Ông Nguyễn Hạnh Phúc: Chính phủ mới vừa được kiện toàn, mới chính thức đi vào hoạt động khoảng 3 tháng nay, thời gian chưa đủ dài. Hơn nữa những tháng đầu năm nay có rất nhiều sự kiện, công việc lớn cần phải làm như Đại hội Đảng, tổ chức cuộc bầu cử các cấp, rồi lại phải đối mặt với vấn đề thiên tai, sự cố môi trường ven biển 4 tỉnh miền Trung… nên ảnh hưởng nhất định đến phát triển kinh tế.

Chính phủ mới đã vào cuộc rất quyết liệt, đưa ra khẩu hiệu xây dựng một Chính phủ hành động, Chính phủ liêm chính. Trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm nay thấp, Chính phủ vẫn kiên quyết giữ nguyên mục tiêu tăng trưởng mà Quốc hội giao cho năm 2016, không xin giảm chỉ tiêu để phấn đấu thực hiện.

Quốc hội ủng hộ và đánh giá cao quyết tâm này và đề nghị Chính phủ cần có những giải pháp thật cụ thể. Các ĐBQH và nhân dân cũng đều mong Chính phủ thể hiện bằng những hành động, giải pháp cụ thể chứ không chỉ là hô hào quyết tâm.

Giá dầu thô thế giới những tháng qua vẫn ở mức thấp. Để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế được giao, Chính phủ dự kiến trong năm nay sẽ tăng cường khai thác thêm 2 triệu tấn dầu thô nữa so với kế hoạch khai thác đề ra. Theo ông thời điểm này có nên tiếp tục đẩy mạnh khai thác dầu thô để bù vào mức sụt giảm của tăng trưởng kinh tế hay không?

Dầu thô là tài nguyên của đất nước. Chúng ta không nên khai thác quá mức, vừa ảnh hưởng đến chất lượng dầu, vừa ảnh hưởng đến tài nguyên đất nước. Nhất là trong bối cảnh giá dầu thô trên thế giới đang rẻ thì không nên tận khai thác để bán mà cần khai thác một cách có hiệu quả, vì đây là tài nguyên có hạn. Tăng trưởng kinh tế thấp thì cần có nhiều giải pháp để bù vào chứ nếu bằng mọi cách đẩy mạnh khai thác dầu thô bán giá rẻ để bù đắp vào thì rất lãng phí.

Đẩy mạnh khai thác dầu thô bán giá rẻ để bù cho mức tăng trưởng kinh tế thấp

là lãng phí nguồn tài nguyên

- Khoản nợ đọng thuế của doanh nghiệp theo báo hiện rất lớn, chứng tỏ khó khăn của doanh nghiệp hiện nay. Mặt khác, trong khi việc thu hút vốn đầu tư công đang khá khó khăn thì nguồn tiền đọng trong dân được báo cáo là rất lớn. Ông nhìn nhận thế nào về vấn đề này?

Đúng là gần đây, theo báo cáo của cơ quan chức năng, nguồn tiền trong dân hiện là rất lớn. Nếu để nguồn tiền đọng trong dân quá nhiều hoặc gửi tiết kiệm thì rất lãng phí trong bối cảnh chúng ta đang thiếu nguồn lực để đầu tư công. Chính phủ nên có giải pháp huy động, khuyến khích và thu hút được nguồn lực trong dân đầu tư vào sản xuất thì sẽ đạt được hiệu quả cao hơn rất nhiều.

Với doanh nghiệp, đúng là Chính phủ cần tiếp tục có các giải pháp hỗ trợ để doanh nghiệp phát triển. Song bên cạnh đó cũng cần rà soát các doanh nghiệp đang nợ đọng thuế xem thực tế đúng là doanh nghiệp đang khó khăn hay doanh nghiệp nào lợi dụng tình hình khó khăn chung của cộng đồng doanh nghiệp để chuyển giá, trốn thuế, nợ đọng. Với những doanh nghiệp này phải kiên quyết xử lý.