Không bằng cấp, vẫn ngang nhiên mở thẩm mỹ nha khoa

ANTĐ - Sáng ngày 4-4, Thanh tra Sở Y tế Quảng Ngãi phối hợp Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Quảng Ngãi tổ chức kiểm tra cơ sở thẩm mỹ nha khoa Quốc tế 1, ở số 170 Lê Trung Đình, TP.Quảng Ngãi do ông Đoàn Ngọc Hiệp làm chủ. Qua kiểm tra, Thanh tra Sở y tế phát hiện ông Đoàn Ngọc Hiệp tuy không có bằng cấp, ngành chức năng cho phép, nhưng tự mở cơ sở thẩm mỹ nha khoa.
Được biết, dù đã bị nhiều lần xử phạt, nhưng ông Đoàn Ngọc Hiệp – chủ cơ sở nha khoa này vẫn cố tình hoạt động trái phép.

Mới đây nhất, Thanh tra Sở Y tế và Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện ông Đoàn Ngọc Hiệp mở Trung tâm nha khoa thẩm mỹ Sài Gòn (đóng tại địa bàn xã Đức Lân, huyện Mộ Đức) hoạt động trái phép, không tuân thủ đúng quy định của pháp luật về việc mở và hành nghề khám chữa bệnh tư nhân. Tại thời điểm kiểm tra, trung tâm này chỉ có một nhân viên Lương Thị Thu Thảo, không có bằng cấp về nha khoa. Tuy nhiên sau khi bị xử phạt, Đoàn Ngọc Hiệp di dời cơ sở thẩm mỹ nha khoa đến địa điểm khác, và lại tiếp tục hoạt động.

Dù không có bằng cấp nhưng ông Đoàn Ngọc Hiệp vẫn mở cơ sở thẩm mỹ nha khoa

Trước vi phạm của cơ sở nha khoa thẩm mỹ Quốc tế, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời sẽ có văn bản thông báo rộng rãi đến người dân trên địa bàn tỉnh cảnh giác cao để bảo vệ sức khỏe của mình.

Trước đó, thanh tra Sở Y tế Quảng Ngãi cũng buộc cơ sở nha khoa ở đường Lê Trung Đình và cơ sở nha khoa Sài Gòn Smile, ở đường Hùng Vương, TP.Quảng Ngãi dừng hoạt động vì chưa được cơ quan chức năng cấp phép.

Thời gian qua, Sở Y tế Quảng Ngãi đã khẩn trương triển khai các giải pháp nhằm siết chặt và chấn chỉnh các cơ sở khám chữa bệnh và dịch vụ thẩm mỹ và hoạt động hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn tỉnh. 

Không bằng cấp, vẫn ngang nhiên mở thẩm mỹ nha khoa ảnh 2
Thiết bị y tế tại phòng khám của cơ sở thẩm mỹ nha khoa do ông Đoàn Ngọc Hiệp làm chủ


Ông Nguyễn Thái Sơn  - Chánh thanh tra Sở Y tế Quảng Ngãi cho biết: “Phòng khám thẩm mỹ nha khoa phải có bác sỹ chuyên khoa, được cấp chứng chỉ hành nghề, có đủ cơ sở vật chất trang thiết bị thì mới được cấp giấy phép hoạt động. Tuy nhiên, qua kiểm tra trên địa bàn tỉnh, phát hiện nhiều các cơ sở chưa đáp ứng được đầy đủ các điều kiện trên”.

Để phát hiện, ngăn chặn xử lý kịp thời những vi phạm trong hành nghề của các cơ sở khám chữa bệnh nha khoa, nhất là quảng cáo sai sự thật nhằm thu lợi bất chính đối với người bệnh, các ngành chức năng cần đồng loạt vào cuộc, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người hành nghề, các cơ quan chức năng cần phải có hình thức xử lý nghiêm các vi phạm trên lĩnh vực này.