Khốn khổ vì nước sinh hoạt tự nhiên... bốc cháy

ANTĐ -Một gia đình ở thành phố Cleveland, bang Ohio, nước Mỹ đang rất lo lắng cho sự an toàn của họ, sau khi  nguồn nước sinh hoạt tự dưng bắt lửa và bốc cháy.

Vài tuần trước đây, chị Debby Kline đang châm một ngọn nến gần bồn nước trong phòng tắm thì nước từ trong bồn đột ngột bắt lửa và cháy bùng lên.

Chia sẻ với trang tin tức Today, chị Debby tả lại:”Khi đó tôi rất sợ hãi. Một tiếng nổ lớn vang lên và chiếc bồn bắn tung lên tận trần nhà”.  Nguyên nhân vụ nổ được xác định do nguồn nước nhà chị Kline được lấy từ một chiếc giếng trong vùng. Phân tích thành phần nước cho thấy lượng khí mêtan trong đó cao hơn 2 lần mức độ cho phép. Khí mêtan là loại khí không màu và tồn tại tự nhiên dưới lòng đất và đặc biệt dễ cháy.

Nước bị bốc cháy vì có khí mêtan

Trang Today còn cho biết thêm, gần nhà gia đình Debby có một công ty khí đốt tự nhiên có tên là Mountaineer Keystone đang tiến hành khoan thăm dò. Trước khi tiến hành khoan, công ty này đã trả tiền cho gia đình để họ kiểm tra nguồn nước nhà mình. Các kết quả cho thấy mức độ mêtan là 9, vẫn nằm trong giới hạn cho phép. Tuy nhiên chỉ vài tháng sau khi dự án được tiến hành, mức độ mêtan đã tăng lên con số 22-gấp hơn hai lần mức độ cho phép.

Theo chuyên gia Amy Mall đến từ Hội đồng Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên (NRDC), hàng triệu gia đình khắp nước Mỹ cùng chia sẻ nỗi lo sợ nước có thể nổ bất cứ lúc nào nếu họ mở vòi nước.

“Không chỉ riêng gia đình ở bang Ohio nói trên, khí mêtan được tìm thấy trong nước uống ở khắp mọi miền đất nước”, bà nói. “Các công ty dầu và chất đốt đã được miễn giảm một số khoản trong luật bảo vệ môi trường của chúng ta. Do đó chúng ta cần có luật lệ nghiêm khắc hơn”.

Hiện tượng như thế này rất dễ xảy ra nếu khí mêtan thâm nhập vào nguồn nước

Các quan chức bang Ohio cho biết họ đang tiến hành điều tra vụ việc và Quốc hội đã yêu cầu Cơ quan Bảo vệ Môi trường nghiên cứu tác động tiềm tàng của việc khoan vào nguồn nước uống.

Công ty Mountaineer Keystone thông báo họ ủng hộ việc điều tra của chính phủ, đồng thời không quên bổ sung thêm ý kiến rằng "có rất nhiều nhân tố tự nhiên có thể gây ra sự thay đổi mức độ khí mêtan”.

Đối với gia đình chị Debby, để giải quyết tình hình, họ có thể mua một hệ thống lọc khí mêtan. Tuy nhiên, giá của hệ thống này không hề rẻ, lên tới 8000$ nên họ đã chọn giải pháp thay thế là uống nước đóng chai và tiếp tục sử dụng nước giếng để tắm rửa.

“Chúng tôi không biết hậu quả của việc sống trên nước có ga sẽ như thế nào. Chúng tôi không còn sự lựa chọn nào khác”, chị Debby chia sẻ trong nước mắt.