Khởi tranh môn muay Thái Đại hội thể thao toàn quốc 2018

ANTD.VN - Tối 3-12, tại Nhà thi đấu huyện Đan Phượng - Hà Nội, môn muay Thái Đại hội thể thao toàn quốc 2018 đã chính thức khởi tranh các hạng cân từ 51kg tới 86kg dành cho nam.

Trong ngày ra quân các VĐV đã thi đấu vòng loại các hạng cân của nam gồm: 51 kg, 54 kg, 57kg, 60kg, 63,5kg, 63,5 kg, 67kg, 86kg.

Đáng chú ý ở vòng đấu loại là sự xuất hiện của 2 võ sĩ có thành tích nổi bật trong thời gian qua là Nguyễn Trần Duy Nhất (60kg), Nguyễn Tăng Quyền (57kg) của đoàn TP.HCM.

Các võ sỹ đến từ TP.HCM được đánh giá rất cao ở đại hội năm nay

Trong khi ở hạng 51kg là sự xuất hiện của cặp đấu giữa hai võ sĩ đang lên Huỳnh Văn Tuấn (TP.HCM) gặp Lê Đức Hoàn (Thanh Hóa). Đây đều là những võ sĩ trẻ, có phong độ thi đấu ổn định và có được thứ hạng cao trong nhiều giải đấu gần đây. Riêng với võ sĩ Huỳnh Văn Tuấn thì đây cũng là lần đầu tiên anh góp mặt trong danh sách đội tuyển muay Thái TP.HCM tham dự một giải đấu lớn.

Môn muay Đại hội Thể thao toàn quốc 2018 quy tụ 162 VĐV xuất sắc đến từ 21 đoàn gồm: An Giang, Công An Nhân Dân, Bình Dương, Bình Phước, Cà Mau, Đăk Nông, Đồng Nai, Đà Nẵng, TP.HCM, Hà Giang, Tp. Hà Nội, Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Lào Cai, Quảng Ngãi, Sơn La, Tiền Giang, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Bà Rịa Vũng Tàu.

Từ 3-12 đến 8-12, các VĐV sẽ tranh tài ở 18 nội dung tương ứng với các hạng cân khác nhau. Trong đó, nội dung dành cho nam gồm các hạng cân, 52kg, 54kg, 57kg, 63,5kg, 67kg, 71kg, 75kg, 81kg, 86kg. Các nội dung của nữ ở các hạng cân gồm: 51kg, 54kg, 57kg, 60kg, 63,5kg, 67kg, 71kg, 75kg.