Khởi tranh giải quần vợt Pháp mở rộng 2016: Djokovic tiềm năng gặp Nadal tại bán kết

ANTĐ - Tay vợt nam số 1 thế giới Novak Djokovic tiềm năng đụng độ với ngôi sao từng 9 lần vô địch Pháp mở rộng, Rafael Nadal tại vòng bán kết của Roland Garros năm nay sau khi Ban tổ chức tiến hành bốc thăm vào ngày 20-5.

Djokovic, tay vợt từng giành 11 danh hiệu Grand Slam nhưng chưa từng lên ngôi tại Roland Garros, sẽ khởi động cho chiến dịch năm nay bằng trận đấu với Lu Yen-hsun đến từ Đài Loan. Nadal trong khi đó gặp tay vợt nổi tiếng với những quả giao bóng quyền lực người Australia, Sam Groth.

Djokovic tiềm năng đụng Nadal tại vòng bán kết

Nadal, người được đôn lên vị trí hạt giống số 4 sau khi Roger Federer rút lui vì vấn đề sức khỏe, tiềm năng chạm trán với Jo-Wilfried Tsonga của Pháp ở vòng tứ kết.

Bất chấp dấu hiệu vùng lên của Murray với chiến thắng vượt qua Djokovic tại Rome Masters hồi tuần trước, Nole vẫn là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch tại giải đơn nam, nơi được kỳ vọng sẽ hoàn tất Nole Slam.

Ở nhánh còn lại, hạt giống số 2 người Vương quốc Anh, Andy Murray tiềm năng gặp hạt giống số 5 người Nhật Bản, Kei Nishikori ở vòng tứ kết và ĐKVĐ Stanilas Wawrinka, người là hạt giống số 3, tại vòng bán kết.

Hy vọng của chủ nhà Pháp để lần đầu tiên bước lên bục đăng quang kể từ lúc Yannick Noah chiến thắng vào năm 1983 đã bị dội gáo nước lạnh khi tay vợt từng đi tới vòng bán kết, Gael Monfils phải rút lui vì sốt virus.

Tại giải đơn nữ, hạt giống hàng đầu và là ĐKVĐ Serena Williams sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ danh hiệu bằng trận đấu với Magdalena Rybarikova của Slovakia ở vòng 1.

Serena tiềm năng gặp cựu số 1 thế giới, Victoria Azarenka ở tứ kết và đụng hạt giống số 3 người Đức, Angelique Kerber ở bán kết. Kerber chính là người đánh bại “Viên ngọc đen” của Mỹ tại chung kết Australia mở rộng năm nay.

Giải Pháp mở rộng 2016 khởi tranh vào ngày mai (23-5) và kết thúc vào ngày 5-6 bằng trận chung kết đơn nam.