Khởi tố vụ xe chở hàng lậu tông xe CSGT

ANTĐ - Ngày 19-9, CAH Cam Lộ (Quảng Trị) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can Hoàng Sỹ Linh (33 tuổi, trú Phường 2, TP Đông Hà) và Nguyễn Thị Bích Vân (43 tuổi, trú Phường 5, TP Đông Hà) về tội “Vận chuyển hàng cấm” và “Chống người thi hành công vụ”.
Khởi tố vụ xe chở hàng lậu tông xe CSGT ảnh 1
Chiếc xe chở hàng lậu tấn công CSGT bị bắt giữ cùng hàng hoá

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 11h ngày 12-9, lực lượng Bộ đội biên phòng và Hải quan Công B, Khu kinh tế Thương mại đặc biệt Lao Bảo tiến hành kiểm tra xe khách mang biển kiểm soát 74K-3675, do Hồ Sỹ Linh (SN 1979, ở phường 2, thành phố Đông Hà, Quảng Trị) điều khiển. 
Trong lúc 4 chiến sỹ biên phòng và 1 cán bộ hải quan đang kiểm tra, tài xế xe khách đã bất ngờ cho xe nổ máy tông đổ barie rồi bỏ chạy về hướng TP Đông Hà. Khi về đến cầu Đakrông, tài xế xe khách mới chịu dừng lại để lực lượng biên phòng và hải quan xuống. Ngay sau đó, các lực lượng chức năng đã điện báo với CSGT Công an tỉnh tiến hành chốt chặn để bắt giữ. Tuy nhiên, tài xế xe khách không những không chấp hành lệnh dừng xe của CSGT mà còn lái xe bỏ chạy và đâm vào xe CSGT công an tỉnh khiến 1 chiến sĩ CSGT bị thương, cả hai xe bị hư hỏng ở phần đầu và đuôi.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe đang vận chuyển một lượng hàng lậu lớn được sản xuất từ Thái Lan như: đường, mì chính, bò húc, nồi cơm điện.