Khởi tố vụ bán đất, cấp đất sai phạm

ANTĐ - Lợi dụng chức quyền, 4 cán bộ xã, huyện Thanh Chương, Nghệ An đã cấu kết tạo ra nhiều sai phạm nghiêm trọng trong việc giao đất, cấp đất, quản lý kinh tế, tài chính, không nộp tiền bán đất cho Nhà nước theo quy định...

Sáng 5/8,  nguồn tin từ Cơ quan Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Lương, SN1963, nguyên phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy huyện Thanh Chương; Nguyễn Hữu Ðức, SN1962, nguyên phó Trưởng Phòng Nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Thanh Chương; Nguyễn Công Ðức, SN1967, nguyên Chủ tịch UBND xã Thanh An và Trần Văn Dinh, nguyên cán bộ địa chính xã Thanh An với hai tội danh: "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ".

Trong khoảng thời gian làm Bí thư Đảng ủy xã Thanh An, huyện Thanh Chương, từ năm 2005 cho đến năm 2009, Nguyễn Văn Lương, Nguyễn Hữu Đức, Nguyễn Công Ðức và Trần Văn Dinh đã cấu kết với nhau “tạo ra” nhiều sai phạm nghiêm trọng trong việc giao đất, cấp đất, quản lý kinh tế, tài chính, không nộp tiền bán đất cho Nhà nước theo quy định...

Dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Văn Lương, các cán bộ thuộc UBND xã Thanh An đã tự ý giao 36 lô đất trái thẩm quyền, lập nhiều hồ sơ khai khống địa chỉ để đề nghị UBND huyện Thanh Chương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp (đặc biệt, riêng Lương đã cho người nhà đứng tên qua việc khai khống địa chỉ để nhận hàng chục ha đất rừng lâm nghiệp tại xã Thanh An)…

Sự việc chỉ bị phát hiện vỡ lỡ khi các đảng viên và người dân ở xã Thanh An quá bức xúc đã làm đơn tố cáo hành vi sai trái của các đối tượng trên lên cơ quan chức năng huyện Thanh Chương và tỉnh Nghệ An.