Khởi tố thêm 2 bị can vụ giết người chấn động ở Vĩnh Phúc

ANTĐ - Thiếu tướng Phùng Tiến Bộ - Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa khởi tố thêm 2 bị can liên quan đến vụ giết người tại TP Vĩnh Yên vào đêm 14 rạng sáng 15-3.
Sáng nay 15-4, Thiếu tướng Phùng Tiến Bộ - Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa khởi tố thêm 2 bị can liên quan đến vụ giết người xảy ra tại phường Hội Hợp, TP Vĩnh Yên vào đêm 14 rạng sáng 15-3 vừa qua.
Khởi tố thêm 2 bị can vụ giết người chấn động ở Vĩnh Phúc ảnh 1
Nguyễn Duy Hiệp (em họ nạn nhân) bị khởi tố về tội "Không tố giác tội phạm"

Cũng trong sáng nay, Đại tá Đỗ Văn Hoành (Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết, hai đối tượng bị khởi tố lần này là Nguyễn Duy Hiệp (SN 1986, trú tại phường Hội Hợp, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc - là em họ của nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh) và Nguyễn Anh Tuấn (SN 1992, trú tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc).

Trong đó, Nguyễn Duy Hiệp bị khởi tố về tội “Không tố giác tội phạm”. Theo cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Vĩnh Phúc, đêm xảy ra án mạng (14-3), Nguyễn Duy Hiệp đã đi cùng nạn nhân. Mặc dù biết anh Nguyễn Tuấn Anh (SN 1986, trú tại phố Cả, phường Hội Hợp) bị đánh, nguy hiểm đến tính mạng nhưng Hiệp không khai báo.

Ngoài ra, Hiệp còn quen biết một số đối tượng gây án nhưng lại không thông báo với gia đình nạn nhân cũng như cơ quan chức năng. Chỉ đến hôm sau, khi tìm thấy thi thể nạn nhân thì Hiệp mới khai và kể lại sự việc.

Ngoài bị can Nguyễn Duy Hiệp bị khởi tố lần này, còn có Nguyễn Anh Tuấn cũng bị khởi tố về tội “Che giấu tội phạm”. Cụ thể, Nguyễn Anh Tuấn được giao nhiệm vụ trông coi ngôi nhà 4 tầng tại phường Hội Hợp (đây là nơi mà các đối tượng gây án cư trú).

Sau khi xảy ra sự việc vào đếm 14 rạng sáng 15-3, các đối tượng trên đã về nhà và có kể cho Nguyễn Anh Tuấn nghe. Biết sự việc như vậy nhưng Tuấn lại không thông báo tới cơ quan công an, thậm chí, Tuấn còn cho đối tượng Nguyễn Văn Bính (tức Bình “Cong”) vay 2 triệu để đối tượng này bỏ trốn, gây khó khăn cho cơ quan cảnh sát điều tra. 

Trước đó, vào 9 giờ sáng 17-3, người dân TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc phát hiện một thi thể nam dưới cống nước tại phường Hội Hợp, TP Vĩnh Yên trong tình trạng đang phân hủy. Nạn nhân sau đó được xác định là anh Nguyễn Tuấn Anh (SN 1986, trú tại Phố Cả, phường Hội Hợp, TP Vĩnh Yên).

Theo điều tra ban đầu, đêm 14 rạng sáng 15-3, sau khi anh Nguyễn Tuấn Anh uống bia tại một quán bia ở TP Vĩnh Yên đến 23 giờ, anh Tuấn Anh nhờ Nguyễn Duy Hiệp (là em họ), chở về nhà. Trên đường về, cả hai rẽ vào quán nhậu của anh Soạn (gần ngã tư Quán Tiên, TP Vĩnh Yên) ăn đêm. Tại đây, Hiệp, Tuấn Anh gặp một nhóm thanh nhiên đang ngồi ăn và xảy ra xô xát, đánh nhau dẫn đến cái chết đối với nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh.

Ngay trong ngày 17-3, nhận được tin báo của quần chúng, cơ quan CSĐT vào cuộc khởi tố vụ án. Tính đến thời điểm hiện nay, đã có 8 bị can liên quan tới vụ án đã bị khởi tố.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Ngoài 2 đối tượng vừa bị khởi tố về tội “Không tố giác tội phạm” và “Che giấu tội phạm”, còn có 6 bị can khác gồm: Nguyễn Văn Bính (tức Bình “Cong”, SN 1997, trú tại phường Đồng Tâm, TP Vĩnh Yên); Nguyễn Văn Tình (SN 1988), Nguyễn Văn Định (SN 1983), đều trú tại huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng; Phùng Đắc Tú (SN 1994), Phùng Mạnh Tuấn (SN 1992), đều trú tại xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương (tỉnh Vĩnh Phúc) và Đặng Quốc Tú (SN 1980, trú tại xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ).