Khởi tố, tạm giam đối tượng gây tai nạn, làm 1 người chết, 2 người bị thương

ANTĐ -Ngày 3-7, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng Nguyễn Mạnh Huỳnh, để điều tra làm rõ về hành vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Đối tượng Nguyễn Mạnh Huỳnh (24 tuổi), trú tại thôn Quảng Thành, xã Đạo Nghĩa, huyện Đắk R’lấp.

Ngày 24-5 Nguyễn Mạnh Huỳnh điều khiển xe ô tô mang BKS 51C -334.44 đi trên đường 23/3 theo hướng từ cầu Vượt thuộc tổ dân phố 5, phường Nghĩa Phú, thị xã Gia Nghĩa, về hướng ngã ba Sùng Đức đã gây tai nạn với xe máy mang BKS 47B1 -71016 đi cùng chiều do chị Huỳnh Thị Thanh Tâm (19 tuổi), trú tại phường 1, quận Tân Bình, TPHCM, điều khiển chở chị Lê Thị Thanh Hồng (53 tuổi), trú tại thôn 2, xã Hòa Thuận, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, và cháu Lê Nhật Long (1 tuổi, con gái chị Tâm) ngồi phía sau. Hậu quả, cháu Long bị thương nặng và chết trên đường đi cấp cứu, chị Hồng và chị Tâm bị thương, hư hỏng 1 xe máy.

Đối tượng Nguyễn Mạnh Huỳnh tại cơ quan CSĐT Công an thị xã Gia Nghĩa.


Nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nói trên là do Nguyễn Mạnh Huỳnh gây ra vì Huỳnh đang lưu thông trên đường nhánh, chị Tâm đang lưu thông trên đường chính. Theo quy định tại Điều 24 Luật giao thông đường bộ thì khi đến gần đường giao nhau giữa đường chính và đường nhánh thì xe đi từ đường nhánh phải nhường đường cho xe đi trên đường chính từ bất kỳ hướng nào.

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Gia Nghĩa đang tiếp tục điều tra, làm rõ.