Khởi tố tài xế ô tô khách gây tai nạn kinh hoàng ở cầu vượt thép

ANTĐ - Tài xế Khương bị khởi tố hình sự để điều tra về vụ lái ô tô khách của hãng Phương Trang gây tai nạn kinh hoàng làm 1 người chết và 9 người khác bị thương xảy ra cách đây gần 1 tuần.

Liên quan đến vụ “tai nạn giao thông nghiêm trọng tại cầu vượt thép Cây Gõ, quận 6, TP.HCM” như ANTĐ điện tử đã thông tin, chiều 14/9 Công an quận 6 đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Đào Thái Hà Minh Khương (SN 1980, ngụ quận 8) để điều tra, xử lý về hành vi “vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”. Ông Khương chính là tài xế ô tô BKS: 51B – 041.26 của công ty cổ phần vận tải và du lịch Phương Trang, gây tai nạn kinh hoàng trên cầu vượt thép Cây Gõ vào sáng 9/9 làm 1 người chết và 8 người khác bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông

Bước đầu điều tra của Công an và khai báo của ông Khương cho hay, sáng 9/9 ông lái ô tô chở nhân viên đến bến xe miền Tây, quận Bình Tân. Khoảng 7h20 xe lưu thông lên cầu vượt thép Cây Gõ, giáp ranh quận 6 và quận 11.

Theo ông Khương, lúc này có 1 người điều khiển xe gắn máy từ sau vượt lên và bất ngờ cúp đầu xe ô tô ông đang cầm lái. Trong tình huống này, ông đã đánh tay lái qua trái làm xe đâm vào dải phân cách và lao qua phần đường ngược chiều, đâm hàng loạt xe gắn máy.

Tai nạn làm cháu bé 1 tuổi tử vong và 8 người khác bị thương

Tai nạn xảy ra ông Khương xuống xe, lập tức đưa một cháu bé bị nạn đi cấp cứu rồi quay về trình diện tại Công an địa phương. Đến nay xác định, vụ tai nạn làm cho cháu bé Nguyễn Vy Quỳnh (SN 2014) tử vong trong chiều cùng ngày và 8 người bị thương.

Được biết quá trình bị tạm giữ để điều tra, ông Khương tỏ ra hối hận và khai báo thành khẩn về thông tin vụ tai nạn. Hiện Công an quận 6 đang tiếp tục điều tra.