Khởi tố ổ nhóm “cát tặc” hoạt động lén lút trên sông Đà

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Liên quan đến ổ nhóm “cát tặc” hoạt động lén lút trên sông Đà, đoạn qua xã Quang Minh, huyện Ba Vì, Hà Nội vừa bị triệt phá, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với các đối tượng gồm: Nguyễn Bá Quốc, SN 1973, trú tại thôn Mộc, xã Minh Quang; Đỗ Đăng Biển, SN 1992 trú tại thôn Liên Bu, xã Minh Quang; Nguyễn Văn Tác, SN 1970, trú tại phường An Lưu, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương;

Nguyễn Thị Sỹ, SN 1994, trú tại thôn Mộc, xã Minh Quang (con gái của Nguyễn Bá Quốc); Đinh Đức Soạn, SN 1981, trú tại thôn Dy, xã Minh Quang và Trần Văn Hưng, SN 1976, trú tại xã Châu Minh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.

Các đối tượng lợi dụng đêm hôm để lén lút hút cát trái phép tại lòng sông Đà

Các đối tượng lợi dụng đêm hôm để lén lút hút cát trái phép tại lòng sông Đà

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với các đối tượng trên.

Trước đó, như ANTĐ thông tin, sau một thời gian trinh sát, nắm tình hình, đêm 5, rạng sáng 6-11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - Công an thành phố chủ trì, cùng các đơn vị chức năng bất ngờ “đánh úp”, bắt toàn bộ các đối tượng trong ổ nhóm “cát tặc” do Nguyễn Bá Quốc cầm đầu, thu giữ toàn bộ tài liệu, chứng cứ có liên quan.

Tài liệu điều tra xác định, Nguyễn Bá Quốc là người dân địa phương xã Minh Quang. Bản thân Quốc có bãi tập kết vật liệu xây dựng tại đây. Khoảng cuối tháng 9, đầu tháng 10-2022, Quốc lợi dụng ban đêm, lén lút hoạt động khai thác cát trái phép trên sông Đà.

Bãi tập kết của Nguyễn Bá Quốc. Với 5 tàu hút cát trái phép, cho đến khi bị bắt, các đối tượng trục lợi số tiền nhiều tỷ đồng

Bãi tập kết của Nguyễn Bá Quốc. Với 5 tàu hút cát trái phép, cho đến khi bị bắt, các đối tượng trục lợi số tiền nhiều tỷ đồng

Với 5 tàu hút, mỗi ngày các tàu này hút từ 2-3 chuyến, sau đó sử dụng máy xúc để đưa cát từ dưới tàu lên xe tải chở đi luôn. Mỗi đêm, có từ 70-100 xe tải chở cát đi các điểm tiêu thụ ở Hà Nội, Hòa Bình, Vĩnh Phúc…

Ổ nhóm “cát tặc” của Nguyễn Bá Quốc hoạt động rất tinh vi. Chúng cắt cử các đối tượng cảnh giới, phân chia nhiệm vụ cụ thể và hoạt động chủ yếu từ 23h đếm đến 4h30 sáng hôm sau.

Cát hút trái phép sau đó được các đối tượng dùng máy xúc để đưa lên xe tải chứ không tập kết tại bãi để tránh bị phát hiện

Cát hút trái phép sau đó được các đối tượng dùng máy xúc để đưa lên xe tải chứ không tập kết tại bãi để tránh bị phát hiện

Đây là chiến công lớn của cán bộ chiến sĩ CAHN, thể hiện quyết tâm đấu tranh, ngăn chặn các hành vi khai thác tài nguyên trái phép, gây ảnh hưởng tới môi trường tự nhiên. Việc bắt giữ Nguyễn Bá Quốc và đồng bọn còn nhằm răn đe các đối tượng có ý định lợi dụng lòng sông để trục lợi.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra - CATP Hà Nội đang tiếp tục củng cố hồ sơ, sớm đưa các đối tượng ra xử lý trước pháp luật.