Khởi tố nữ tài xế vụ "xe điên" đâm liên hoàn tại Phố Huế

ANTĐ - Đang lưu thông trên đường, chiếc ôtô Toyota Venza bất ngờ tăng tốc đâm liên hoàn vào nhiều người đi cùng chiều rồi leo lên vỉa hè, lật ngửa 4 bánh lên trời. Sau vài giờ đồng hồ, một người đàn ông đến cơ quan công an đầu thú. Tuy nhiên, cơ quan CSĐT đã tìm ra người cầm lái chiếc xe gây tai nạn lại là một phụ nữ.

Ngày 9-12, CAQ Hai Bà Trưng, TP Hà Nội cho biết, cơ quan CSĐT - CAQ Hai Bà Trưng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhưng cho tại ngoại đối với bà Lê Hoàng Linh (trú tại quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) về hành vi "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ".

Hiện trường vụ tai nạn giao thông xảy ra vào chiều ngày 4-9 vừa qua

Trước đó, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 4-9, chiếc xe ô tô nhãn hiệu Toyota Venza mang BKS: 30V – 7142 đang lưu thông tại ngã tư Phố Huế - Trần Xuân Soạn (quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) bất ngờ rồ ga, đâm liên hoàn vào nhiều người đi cùng chiều, sau đó lao lên vỉa hè, lật ngửa 4 bánh lên trời.

Vụ tai nạn đã khiến bà Ngô Thị Liễu (57 tuổi, trú tại số nhà 158 phố Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội) tử vong tại chỗ. Ngoài ra, vụ tai nạn còn làm nhiều người khác bị đa chấn thương gồm: ông Nguyễn Văn Thắng (59 tuổi là chồng bà Liễu); 3 bà cháu là bà Chu Thị Bằng (60 tuổi), cháu Nguyễn Mỹ Như Ngọc (5 tuổi), cháu Nguyễn Gia Linh (4 tuổi), trú tại phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng và bà Hoàng Thị Nguyệt (SN 1962,  trú tại KTT Bộ Nông nghiệp, phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng).

Chiếc xe sau khi gây tai nạn liên hoàn làm 1 người chết và nhiều người khác bị thương
đã leo lên vỉa hè và lật ngửa 4 bánh lên trời

Một trường hợp khác cũng bị thiệt hại do xe Venza gây nên, là ông Toàn, làm nghề “xe ôm” ở gần hiện trường. Ông Toàn không bị thương tích, nhưng xe máy bị hỏng toàn bộ phần đầu. 

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, đến tối 4-9, ông Nguyễn Tuấn Anh (36 tuổi, trú tại Hàm Tử Quan, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) đã đến cơ quan công an khai nhận là người điều khiển chiếc xe ô tô gây tai nạn.

Tuy nhiên, cứ vào lời khai nhân chứng cùng nhiều tài liệu khác, CAP Ngô Thì Nhậm và quận Hai Bà Trưng xác định, người điều khiển xe ô tô và gây ra tai nạn là bà Lê Hoàng Linh. Sau khi gây tai nạn xong, bà Linh mở cửa ra khỏi xe và đi khỏi hiện trường. Đến nay, cơ quan công an không áp dụng biện pháp bắt tạm giam bà Linh vì người này đang nuôi con nhỏ.