Khởi tố nhóm đối tượng chặn xe ô tô, đập vỡ kính xin tiền

ANTĐ - CAH Đắk R’lấp (Đắk Nông) vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lê Việt Thắng, Hà Chí Dũng, đồng thời ra lệnh truy nã đối với Trần Văn Tín (cùng trú xã Đắk Ru, huyện Đắk R'lấp) về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.
Theo kết quả điều tra, vào khoảng 16h45 ngày 1-9, sau khi uống rượu xong, Thắng lấy xe máy chở Hà Chí Dũng và Trần Văn Tín (hiện đã bỏ trốn) đi uống cà phê. Khi đi tới Quốc Lộ 14 thuộc buôn Sê Rê 1, xã Đắk Ru, Thắng dừng xe giữa đường. Vừa lúc này có chiếc xe ô tô Innova mang BKS 51A-271.09 do anh Nguyễn Minh Hoàng điều khiển từ hướng thị xã Gia Nghĩa tới. Tín và Dũng chặn xe lại rồi Dũng nói với anh Hoàng “muốn đi qua thì đưa tiền đây. 1 triệu đồng”.

Khởi tố nhóm đối tượng chặn xe ô tô, đập vỡ kính xin tiền ảnh 1
Hai đối tượng Hà Chí Dũng và Lê Việt Thắng tại cơ quan điều tra


Anh Hoàng liền lui xe về phía sau rồi chạy chậm tới, thấy vậy, Dũng và Thắng liền dùng gạch ném và đập vỡ kính chắn gió phía trước xe ô tô. Cùng lúc đó Tín chặn thêm 2 chiếc xe khách 24 chỗ và 1 chiếc xe tải 1,5 tấn, nhưng sau đó những chiếc xe trên đã bỏ đi. Đến 17h30 cùng ngày Dũng và Tín tiếp tục ra chặn xe và dùng đá ném vào kính chắn gió phía trước chiếc xe ô tô tải mang BKS 51C-038.05, do anh Trần Văn Tài (trú TP Hồ Chí Minh) điều khiển chạy từ tỉnh Đắk Lắk về. 
Quá trình điều tra, ngày 2-9, CAH Đắk R’lấp đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với đối với Hà Chí Dũng và Lê Việt Thắng về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản. Đồng thời tiếp tục truy bắt đối tượng Trần Văn Tín.

Cơ quan CSĐT kêu gọi Tín sớm ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.