Khởi tố nhiều đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Liên tiếp trong thời gian gần đây, cơ quan CSĐT - Công an huyện Ba Vì, Hà Nội đã phát hiện, bắt giữ và ra quyết định khởi tố đối với nhiều đối tượng liên quan đến hoạt động mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 18h20 ngày 16-5, qua công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy, Công an huyện Ba Vì, Hà Nội đã bắt quả tang Phùng Tiến Hòa, SN 1984, trú tại thôn Nhông Nương Tụ, xã Phú Sơn, huyện Ba Vì về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại đoạn đường bê tông thuộc thôn Lai Bồ, xã Tây Đằng, huyện Ba Vì.

9h30 ngày 21-5, Công an thị trấn Tây Đằng đã bắt quả tang Lê Cao Sơn, trú tại xã Tản Hồng, huyện Ba Vì về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại khu vực thôn Bắc, xã Tây Đằng, thu giữ tang vật là 1 gói nilon chứa chất bột màu trắng, giám định là chất heroin. Vụ việc được bàn giao cho Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy, Công an huyện Ba Vì xử lý theo thẩm quyền.

Đến ngày 23-5, Công an xã Vật Lại, huyện Ba Vì trong quá trình làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT địa bàn đã bắt quả tang Chu Văn Huynh, SN 1983, trú tại thôn Yên Bồ, xã Vật Lại tàng trữ heroin trong người. Huynh khai nhận, số “hàng trắng” được đối tượng mua về sử dụng.

Đối tượng Nguyễn Bá Tới bị CAH Ba Vì phát hiện đang giao dịch ma túy

Đối tượng Nguyễn Bá Tới bị CAH Ba Vì phát hiện đang giao dịch ma túy

Chỉ một ngày sau đó, ngày 24-5, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy, Công an huyện Ba Vì lại tiếp nhận bàn giao của Công an xã Chu Minh trường hợp Phùng Quang Tâm, SN 1977, trú tại thôn Cao Nhang, thị trấn Tây Đằng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Đối tượng cũng khai nhận mua heroin về sử dụng.

Ngày 31-5, Công an xã Phú châu, huyện Ba Vì cũng phát hiện, bắt quả tang Dương Xuân Minh, SN 1978, trú tại thôn Phú Xuyên 1, xã Phú Châu có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Thời điểm kiểm tra, cơ quan công an đã thu giữ trong tay của Minh một gói đựng chất bột màu trắng, giám định là heroin.

Đối tượng Nguyễn Văn Quang dù đã 60 tuổi, vẫn lao vào con đường mua bán trái phép chất ma túy

Đối tượng Nguyễn Văn Quang dù đã 60 tuổi, vẫn lao vào con đường mua bán trái phép chất ma túy

Công tác đấu tranh với tội phạm ma túy được toàn lực lượng Công an huyện Ba Vì triển khai rất quyết liệt. Liên tiếp nhiều đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy bị phát hiện, bắt giữ trong thời gian gần đây thể hiện điều đó.

Trong thời gian tới, Công an huyện Ba Vì tiếp tục chỉ đạo Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy phối hợp chặt chẽ với công an các xã, thị trấn, tập trung điều tra, đưa các đối tượng nghi vấn liên quan đến ma túy vào diện quản lý và đấu tranh mạnh với loại tội phạm này, mang lại sự bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.