Khởi tố nguyên phó trưởng công an xã

ANTĐ - Cơ quan CSĐT - Công an Nghệ An vừa khởi tố Vũ Xuân Định (SN 1959), nguyên là phó trưởng CA thị trấn Nam Đàn – Nghệ An về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Giao cấu với trẻ em”.
Khởi tố nguyên phó trưởng công an xã ảnh 1
‘Cặp bài trùng’ Nguyễn Thị Yến và Hoàng Thị Mai bị CA Nam Đàn bắt đầu năm 2011

Trước đó, tháng 1-2011, CAH Nam Đàn đã phá chuyên án “Chứa chấp và môi giới mại dâm” mang bí số 111D. Liên quan đến chuyên án này, CAH đã khởi tố 13 bị can với 6 tội danh khác nhau.

Mới đây, lực lượng công an tiếp tục khởi tố nguyên phó trưởng CA thị trấn Nam Đàn - Vũ Xuân Định (SN 1959) với 2 tội danh: “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Giao cấu với trẻ em”.

Vào năm 2009, Vũ Xuân Định đã vi phạm pháp luật bằng cách tự ý sửa hồ sơ đăng kí tạm trú cho Lê Thị Phượng (quê ở Thanh Hóa) từ sinh năm 1996 thành 1992 để ‘qua mặt’ sự quản lí của CAH. Phượng được bà Nguyễn Thị Yến – chủ nhà nghỉ An Phú Quý nhận là người giúp việc nhưng thực chất là gái bán dâm trong nhà nghỉ (Nguyễn Thị Yến đã bị CAH Nam Đàn bắt trong chuyên án 111D).

Vào đầu năm 2010, sau khi uống rượu, Vũ Xuân Định đi đến nhà nghỉ An Phú Quý 1, trao đổi với bà chủ với ý muốn ‘giải trí’. Yến bố trí cho Định lên phòng 203 và gọi Lê Thị Phượng lên phục vụ. Lúc này Phượng mới 14 tuổi.

Nhà nghỉ An Phú Quý là một địa điểm ‘đen’ ở thị trấn Nam Đàn, hoạt động mại dâm và môi giới mại dâm rất tinh vi. Chỉ trong vòng 3 năm (2009-2011), trên địa bàn thị trấn đã mọc lên 2 nhà nghỉ  An Phú Quý với quy mô hoạt động ngày càng liều lĩnh. Chủ nhà nghỉ là Nguyễn Thị Yến đã móc nối với Hoàng Thị Mai – một gái bán dâm người Thanh Hóa – thiết lập một ổ mại dâm có quy mô lớn. Phải mất rất nhiều công sức, CAH Nam Đàn mới phá được ‘ổ nhền nhện’ này.

Trong chuyên án này, còn rất nhiều tình tiết ‘độc’, chúng tôi sẽ chuyển tải đến độc giả trong bài viết khác.