Phú Yên:

Khởi tố một giám đốc làm giả giấy tờ, buôn gỗ lậu

ANTĐ - Với chiêu thức làm giả hồ sơ, con dấu của hạt kiểm lâm, hai đối tượng đã hợp thức hóa hàng trăm m3 gỗ mang đi tiêu thụ. 
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), công an tỉnh Phú Yên xác nhận đang điều tra làm rõ vụ án vi phạm các quy định về khai báo và bảo vệ rừng.
Cơ quan công an đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng gồm: Phùng Xuân Úy (SN 1971, là giám đốc Công ty TNHH Chung Úy) và Lê Quang Vĩnh (SN 1965, cùng ngụ phường Eatam, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc). 
Bước đầu tại cơ quan công an cả 2 đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Trong thời gian từ tháng 1 đến 3/2013, Uý và Vinh đã lập khống hợp đồng kinh tế mua bán, vận chuyển gỗ, ký khống bảng kê lâm sản, phiếu xuất kho và hồ sơ con dấu của Hạt kiểm lâm TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk nhằm hợp thức hóa hơn 330m3 gỗ hộp từ nhóm 2 đến nhóm 3. Số gỗ này, Úy và Vinh chuyện từ Đắc Lắc về Phú Yên tiêu thụ, thu lợi bất chính.
Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.