Khởi tố đối tượng hủy hoại hơn 12 ha rừng

ANTĐ - Lợi dụng sự buông lỏng trong việc quản lý rừng Phan Văn Phước đã xâm hại hơn 12 ha đất rừng và diện tích đất trống để trồng keo lai, nhằm thu lợi cá nhân.
Ngày 6-9, CAH Quảng Ninh (Quảng Bình) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 3 tháng đối với Phan Văn Phước (SN 1974, trú tại xã Đức Ninh, TP Đồng Hới, Quảng Bình), nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ở thôn Nam Kim Sen, xã Trường Xuân, Quảng Ninh, về hành vi  hủy hoại rừng. 

Khởi tố đối tượng hủy hoại hơn 12 ha rừng ảnh 1
Lực lượng công an dẫn giải đối tượng Phan Văn Phước từ rừng về cơ quan công an


Qua công tác điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ  tháng 8 và tháng 9-2012, Phan Văn Phước đã thuê một số người dân trên địa bàn xã Trường Xuân phát, sẻ rừng trái phép. Diện tích đất lâm nghiệp bị phá trái phép thuộc khoảnh 3, tiểu khu 376 và khoảnh 6 thuộc tiểu khu 540 xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh, với tổng số là 12,03 ha. Trong đó diện tích rừng nghèo bị phá là 4,69 ha, diện tích đất trống là 7,34 ha thuộc quy hoạch rừng sản xuất. Trữ lượng rừng bị thiệt hại là gần 200 m3 gỗ, với trị giá thiệt hại là gần 300 triệu đồng.

Được biết, trước đó Phan Văn Phước đã xin nhập hộ khẩu vào xã Trường Xuân, do Hội đồng tư vấn của xã Trường Xuân, khi xét giao đất rừng yêu cầu hộ được giao phải có hộ khẩu ở xã. Sau khi được giao đất rừng, lợi dụng sự buông lỏng trong quản lý Nhà nước về đất rừng của các cấp, Phan Văn Phước đã thuê người phát đốt, hủy hoại và xâm chiếm rừng trái phép để trồng keo lai, hành vi này trái với quy hoạch rừng của huyện Quảng Ninh.

Hiện vụ án vẫn đang được được CAH Quảng Ninh tiếp tục điều tra mở rộng.