Khởi tố đối tượng 4 lần “xộ khám” vì buôn ma túy

ANTĐ - Nhiều lần bị bắt và chịu án tù vì tội buôn bán và tàng trữ trái phép chất ma túy, khi được trả tự do, những tưởng đối tượng sẽ hoàn lương. Nhưng chỉ một thời gian ngắn, khi không vượt qua được sự lôi kéo của những “đồng nghiệp” cũ, đối tượng lại nhanh chóng bập vào ma túy như thiêu thân.

Sau khi nhận được tin báo từ nhân dân về việc có một đối tượng thường có nhiều biểu hiện nghi vấn, qua rà soát các đối tượng trên địa bàn, cơ quan công an đã xác định là đối tượng Đàm Hưng Đường (35 tuổi) trú tại khối 16, phường Hưng Bình, TP Vinh là đối tượng từng có chiến tích 4 lần “xộ khám” với tội “Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Tổ công tác đã xác định được thời gian địa điểm đối tượng Đường sẽ xuất hiện gặp đối tượng khác để “giao dịch” hêrôin. Gần 12h trưa, bất ngờ một đối tượng đi xe máy từ đường Đào Tấn chạy ra. Đối tượng vừa xuất hiện, thì nam thanh niên đang đứng gần rạp 12/9 thuộc khối 5, phường Quang Trung, TP Vinh lập tức bám theo. Đi lòng vòng một đoạn, không thấy có gì bất thường hai đối tượng đã vào một quán nước bên đường.

Sự thận trọng và tinh vi của các đối tượng cũng không thể qua được lực lượng công an. Khi hai đối tượng đang “giao dịch” thì các trinh sát hình sự đã ập vào bắt gọn.

Tại đây, danh tính của nam thanh niên còn lại cũng được làm rõ là Nguyễn Trung Kiên (SN 1982) trú ở xã Nghi Trung, Nghi Lộc, Nghệ An. Qua khám xét, lực lượng công an đã thu giữ được 2 gói hêrôin có trọng lượng là 2,30g, 1 điện thoại di động và 400 nghìn đồng tiền bán hêrôin. Ngay trong buổi trưa tổ công tác đã khám xét nơi ở của Đàm Hưng Đường thu thêm 1 gói hêrôin có trọng lượng 2,630g cùng nhiều vật chứng khác.

Hiện Công an TP Vinh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để sớm đưa các đối tượng ra xét xử trước pháp luật.