Khởi tố các đối tượng tấn công CSCĐ hòng cướp súng

ANTĐ - Công an TP Đồng Hới, Quảng Bình vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối Đinh Duy Nam (SN1986), ở tiểu khu 14, phường Bắc Nghĩa, TP Đồng Hới về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Đây là đối tượng có hành vi xông vào tấn công hòng cướp súng của CSCĐ, khiến súng cướp cò làm đồng bọn của Nam bị thương.

Như thông tin chúng tôi đã đưa, vào lúc 20h30 ngày 25-7, một nhóm hơn 10 thanh niên đi trên 5 xe mô tô lạng lách, đánh võng và hò hét gây náo loạn trên đoạn đường từ cổng ga Đồng Hới đến trường PTTH Phan Đình Phùng, TP. Đồng Hới. Tổ công tác tuần tra của Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động (PC65) Công an tỉnh Quảng Bình gồm 2 đồng chí Lê Thanh Chơn và Nguyễn Thanh Nam đã đuổi theo và ra tín hiệu dừng xe.

Cơ quan CSĐT Công an TP. Đồng Hới đã khởi tố đối tượng Đinh Duy Nam
về hành vi chống người thi hành công vụ


Khi tổ công tác dừng xe do Bùi Minh Phương chở Đinh Xuân Phượng ngồi phía sau, để kiểm tra giấy tờ thì 2 đối tượng này có thái độ không chấp hành và chống đối, đối tượng Phượng bất ngờ dùng mũ bảo hiểm xông vào đánh liên tiếp vào người đồng chí Nam, làm đồng chí Nam choáng và ngã ngửa xuống đất, ngất xỉu tại chỗ. 
Không dừng lại đó đối tượng Phượng quay sang dùng mũ bảo hiểm tấn công đồng chí Chơn. Vừa tránh đồng chí Chơn vừa dùng súng AK bắn chỉ thiên 2 phát và yêu cầu các đối tượng không được manh động nhưng đối tượng Đinh Duy Nam đi từ sau đến ôm đồng chí Chơn hòng quật ngã, cướp súng còn Phượng tiếp tục dùng mũ bảo hiểm tấn công. Trong lúc giằng co, ôm vật giữa đồng chí Chơn và đối tượng Nam làm súng AK cướp cò khiến Phượng bị thương ở bụng, gây chấn thương phần mềm.

 Liên quan đến hành vi chống người thi hành công vụ, đối tượng Đinh Xuân Phượng (SN1992), ở tiểu khu 14, phường Bắc Nghĩa, TP. Đồng Hới bị thương hiện đang điều trị tại bệnh viện. Cơ quan điều tra đang xem xét và chờ khi đối tượng này xuất viện sẽ ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam với hành vi "Chống người thi hành công vụ". Các đối tượng khác có liên quan, sau khi điều tra, xem xét các tình tiết cơ quan điều tra xét thấy chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm và hiện đang xem xét để xử lý nhóm đối tượng này về mặt hành chính.