Hải Phòng:

Khởi tố các đối tượng giả danh công an cướp tài sản

ANTĐ - Ngày 3-12, Đại tá Nguyễn Văn Coỏng, Phó Giám đốc CA Hải Phòng cho biết, CA huyện Vĩnh Bảo đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng gồm: Trần Quang Thắng (SN 1985, ĐKTT tại xã Hùng Tiến) và Nguyễn Văn Long (SN 1982, ĐKTT tại  xã An Hòa), cùng huyện Vĩnh Bảo, về hành vi giả danh công an cướp tài sản.
Riêng đối tượng Nguyễn Đình Việt (SN 1981, trú tại xã Hùng Tiến, huyện Vĩnh Bảo) có hành vi chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, được cơ quan điều tra cho tại ngoại.

Theo tài liệu điều tra, vào 21h30 ngày 24-11-2013, CA huyện Vĩnh Bảo nhận được đơn trình báo của anh Phạm Văn Định ( SN 1987, trú tại xã Đồng Tiến, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) về việc bị cướp tài sản. Trước đó một giờ, anh Định điều khiển xe máy, bks: 17L4-2532 chở vợ  đi trên QL10.

Khi đến địa bàn xã Vinh Quang, huyện Vĩnh Bảo, anh Định bị 2 đối tượng thanh niên chặn lại, yêu cầu cho kiểm tra giấy tờ, cốp xe. Một tên đưa cho anh Định xem một thẻ màu đỏ và tự xưng là công an. Thấy anh Định nói không có giấy tờ, chúng ép anh đưa tiền “nộp phạt”. Tuy nhiên anh Định không đưa. Thấy vậy, một đồng bọn đạp anh Định ngã, rồi cướp luôn chiếc xe máy của nạn nhân, tẩu thoát.

Khởi tố các đối tượng giả danh công an cướp tài sản ảnh 1
2 đối tượng Thắng và Long


Ngay sau khi nhận được đơn trình báo, lực lượng CA huyện đã triển khai thu thập chứng cứ, xác minh và truy bắt hung thủ.

Từ nguồn tin do quần chúng báo, đêm 24-11 có 03 thanh niên đến quán karaoke thuộc thị trấn Vĩnh Bảo hát, sau đó cắm lại một chiếc xe máy biển ngoại tỉnh cùng một số giấy tờ khác, cơ quan công an đã xác định được danh tính 2 đối tượng gây án là Trần Quang Thắng và Nguyễn Văn Long, trú trên địa bàn huyện. Đến ngày 27-11 cơ quan công an tống đạt quyết định bắt giữ 2 đối tượng Thắng và Long.

Tại cơ quan công an, Thắng và Long đã khai nhận là thủ phạm gây ra vụ cướp xe máy của anh Định vào đêm 24-11, sau đó đem xe bán cho anh Nguyễn Đình Việt. Còn chiếc thẻ “công an” chính là giấy bảo hiểm xe máy.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Việt, cơ quan công an đã thu hồi được chiếc xe máy BKS 17L4 – 2532 là tang vật trong vụ cướp trên. Ngoài ra, các trính sát còn thu thêm 2 chiếc xe khác là phương tiện gây án cùng một số giấy tờ liên quan.

Riêng Nguyễn Văn Long là đối tượng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản với tổng hình phạt 49 tháng tù giam và vừa được ra tù tháng 7-2013.

Hiện vụ án đang được CA huyện Vĩnh Bảo điều tra mở rộng.