Khởi tố bị can nhóm đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt trên 50 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 29-9, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can các đối tượng gồm: Vũ Đức Hậu (SN 1991), Đồng Xuân Phong (SN 1988), cùng trú tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội và Phạm Văn Hà (SN 1975), trú tại huyện Gia Lâm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đối tượng Hậu

Đối tượng Hậu

Bước đầu, cơ quan Công an xác định, từ tháng 2 đến tháng 9-2020, đã có khoảng 400 người trên cả nước là nạn nhân bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với hình thức tham gia góp vốn vào dự án “RVG - dự án hoạt động ngân hàng của nước ngoài giả mạo” do Vũ Đức Hậu cùng các đối tượng lập lên để chiếm đoạt với số tiền khoảng trên 50 tỷ đồng.

Thủ đoạn phạm tội của các đối tượng liên quan bằng cách lập website đầu tư tài chính “nhái” các tổ chức quốc tế, xây dựng đội ngũ tư vấn điện thoại, quảng cáo mạng xã hội, hội thảo quy mô với các chuyên gia rởm, tự xưng là sàn giao dịch nổi tiếng thế giới.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, các đối tượng đưa ra cam kết đầu tư gửi tiền lãi suất cao, rút tiền tự do.

Từ nguồn tin tố giác tội phạm, Công an tỉnh Phú Thọ đã khẩn trương điều tra, xác minh đồng thời xác định hành vi phạm tội của Hậu và các đối tượng có liên quan đã tiến hàng bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, Hậu khai nhận đã bàn bạc, thống nhất với các đối tượng liên quan về kế hoạch kinh doanh lừa đảo với thủ đoạn nói trên.

Với số tiền chiếm đoạt của bị hại, Hậu và nhóm đối tượng đã chia nhau chi tiêu, một phần tiền còn lại để duy trì hoạt động.

Vụ việc Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra, mở rộng.