Khởi tố, bắt tạm giam nhóm đối tượng trộm cáp viễn thông

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cơ quan CSĐT Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng liên quan đến ổ nhóm trộm cắp, tiêu thụ dây cáp viễn thông trên địa bàn huyện.
Công an huyện Sóc Sơn bắt giữ nhóm đối tượng trộm cáp viễn thông

Công an huyện Sóc Sơn bắt giữ nhóm đối tượng trộm cáp viễn thông

Danh tính các đối tượng được làm rõ là Trần Văn Sơn (SN 1992), trú tại xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc; Đào Văn Sâm (SN 1992) và Bùi Văn Bền (SN 1992) cùng trú tại xã Yên Lập, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Trước đó, vào ngày 22/3/2022, Tổ công tác của Công an huyện Sóc Sơn làm nhiệm vụ tuần tra trên địa bàn thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, đã phát hiện, bắt giữ Sơn, Sâm, Bền có hành vi trộm cắp dây cáp viễn thông.

Đấu tranh khai thác, Công an huyện Sóc Sơn đã điều tra, làm rõ thêm 2 đối tượng đã tham gia vụ trộm cắp tài sản ngày 22/3/2022 tại thôn Đạc Tài, xã Mai Đình là Bùi Văn Việt (SN 1992) và Đào Văn Trường (SN 1992); cùng trú tại xã Yên Lập, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Các đối tượng khai nhận ngoài vụ trộm cắp trên còn thực hiện 7 vụ trộm cắp dây cáp viễn thông khác trên địa bàn huyện Sóc Sơn. Mở rộng điều tra, Công an huyện Sóc Sơn đã bắt giữ Nguyễn Thị Huyền (SN 1986); trú tại xã Tam Quan, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Hiện Công an huyện Sóc Sơn đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.