Khởi tố, bắt giam lái xe container cán chết 2 nữ sinh viên Hải Phòng

ANTĐ - Ngày 9-3, CAQ Hải An, Hải Phòng cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, và bắt giam đối với Cao Huy Hoàng (SN 1987, ở xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng), là lái xe gây ra vụ TNGT nghiêm trọng làm 2 sinh viên nữ tử vong sáng ngày 7-3 vừa qua. 
Như Báo An ninh Thủ đô đã đưa tin, vào lúc 4h15, sáng 7-3, lái xe Cao Huy Hoàng điều khiển xe container BKS: 16L-4485, Rơ-móc: 16R-20689 chở hàng, chạy trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, theo hướng từ Cảng Chùa Vẽ đi cầu vượt Lạch Tray đã đâm chết 2 sinh viên là Trần Thị Trang (SN 1992, sinh viên năm thứ 3, lớp A-K11, tiếng Trung) và Trần Thị Hoa (SN 1992, sinh viên năm thứ 3, khoa Toán K11), Trường Đại học Hải Phòng.
Được biết, do hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, thương bố, mẹ ở quê vất vả sớm tối nên cả 2 sinh viên Hoa và Trang đều chăm ngoan, cố gắng học tập tốt với mong muốn khi ra trường có trong tay tấm bằng cử nhân loại giỏi để có cơ hội xin được việc làm.

Nhân dịp ngày Quốc tế Phụ nữ (mùng 8-3), Hoa và Trang bàn nhau mua hoa hồng về bán để kiếm chút tiền phục vụ việc học tập. Trước đó một ngày (tức ngày 6-3), Hoa lên Facebook cá nhân viết nội dung quảng bá, kêu gọi mọi người, đặc biệt là các bạn trai nếu có nhu cầu mua hoa tặng bạn gái thì xin hãy đến địa điểm của Hoa, Trang ở khu vực trước cổng A -Trường Đại học Hải Phòng mua hoa ủng hộ cho đắt hàng. Sáng sớm tinh mơ ngày 7-3, cả Hoa và Trang cùng đi chợ hoa Đằng Hải (Hải An) để mua hoa về bán. Sau khi đã mua được 100 bông hoa hồng đỏ, Hoa và Trang đang trên đường trở về trường thì bị tai nạn.

Lái xe Cao Huy Hoàng

Nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn giao thông được xác định, do lái xe Cao Huy Hoàng chạy ẩu, cố vượt đèn tín hiệu giao thông. Hoàng đã cho xe đi vào làn đường dành cho người đi xe máy, xe đạp với mục đích vượt các phương tiện xe cơ giới khác dẫn tới đâm thẳng vào sau chiếc xe máy, BKS: 16P3- 3809 chạy phía trước cùng chiều do Hoa và Trang đèo nhau.
Ngay sau khi tin tức “2 sinh viên nữ chết thảm” được đăng tải trên ANTĐ online đã có hàng nghìn bạn đọc trong cả nước quan tâm, bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn với 2 nữ sinh viên xấu số có tên trên; chia sẻ nỗi đau thương mất mát tới thân nhân 2 gia đình nạn nhân; đồng thời lên án gay gắt trước hành động coi thường tính mạng người khác của gã lái xe container; yêu cầu cơ quan chức năng của Hải Phòng phải xử lý đối tượng thật nghiêm để làm bài học răn đe, thức tỉnh đạo đức, lương tâm đối với các tài xế khác đang điều khiển những cỗ máy chết người ngày đêm lưu thông trên đường.