Khởi tố 6 đối tượng tàng trữ, lưu hành tiền giả

ANTĐ - Ngày 17-8, CAH Thăng Bình, Quảng Nam cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng về hành vi tàng trữ, vận chuyển và lưu hành tiền giả.
Khởi tố 6 đối tượng tàng trữ, lưu hành tiền giả ảnh 1
Các đối tượng tại cơ quan điều tra

Các đối tượng gồm: Hồ Văn Dân (trú Tam Xuân 1, Núi Thành), Nguyễn Mậu Đồng (SN 1988), Nguyễn Văn Hai (SN 1989) cùng trú Điện Dương, Điện Bàn, Lê Thị Thúy An (SN 1989, trú Quế Phú, Quế Sơn), Huỳnh Kim Hoàng (SN 1987)  và Võ Ngọc Hùng (SN 1970 trú Điện Ngọc, Điện Bàn). Trước đó, ngày 19-7, CAH Thăng Bình đã quả tang đối tượng Lê Thị Thúy An đang tiêu thụ tiền giả, thu giữ 8 tờ tiền giả mệnh giá 200.000 đồng. Qua đấu tranh, đối tượng An đã khai nhận nguồn gốc số tiền giả trên là do 2 đối tượng Dân và Hai cung cấp. Lực lượng công an huyện Thăng Bình tiếp tục bắt đối tượng Hai và Dân, đồng thời bắt thêm đối tượng Nguyễn Mậu Đồng. Từ đối tượng Đồng nguồn gốc của số tiền giả mà các đối tượng dùng để tiêu thụ được xác định là từ 2 đối tượng Hoàng và Hùng. Tổng số tiền giả tang vật vụ án mà các đối tượng trên vận chuyển, lưu hành trong vụ án là 34 tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng. Ngoài ra, cơ quan công an còn thu giữ nhiều tờ tiền giả cháy dở mà đối tượng Hùng tẩu tán trước khi bị bắt. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.