Khởi tố 3 cán bộ đánh chết học viên cai nghiện

ANTĐ - 3 cán bộ Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội Hải Dương liên quan đến vụ một học viên cai nghiện bị đánh chết vừa bị khởi tố.

Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hải Dương vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 án bộ của Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội Hải Dương về hành vi “Giết người”. Ba người bị khởi tố là Nguyễn Thành Luân (27 tuổi), Nguyễn Đức Anh (27 tuổi) và Nguyễn Thế Anh (26 tuổi, cùng ở thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương).

Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội Hải Dương, nơi xảy ra sự việc

Theo điều tra ban đầu, ngày 26-9, anh Vũ Đức H (28 tuổi, ở xã Quang Minh, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) được 3 cán bộ có tên trên gọi lên phòng xét hỏi về hành vi chống đối. Sau đó, anh H bị đánh bất tỉnh, được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Ngay khi nhận tin trình báo của Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội, Công an tỉnh Hải Dương đã vào cuộc điều tra, tổ chức khám nghiệm, qua đó xác định nạn nhân tử do do đa chấn thương. Ba cán bộ liên quan đã bị bắt giữ sau đó.

Theo một nguồn tin, nạn nhân đã bị 3 cán bộ trên đánh đập bằng gậy cao su và chân tay.

Được biết Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội Hải Dương có khoảng 400 học viên. Anh Vũ Đức H được đưa vào đây để cai nghiện ma túy từ tháng 6-2013.