Khởi tố 3 bị can vụ sập giàn giáo hội trường UBND huyện

ANTĐ - Viện KSND huyện Đông Hòa (Phú Yên) vừa phê chuẩn quyết định của Cơ quan Cảnh sát điều tra công an cùng cấp, khởi tố ba bị can về tội vi phạm quy định trong xây dựng, gây hậu quả nghiêm trọng.
Các đối tượng gồm Lê Văn Phương, giám sát của chủ đầu tư (Công ty Tư vấn xây dựng Phú Yên); Ngô Tuấn Anh, chỉ huy trưởng công trình; Nguyễn Đình Diên, giám sát thi công (Công ty TNHH Bình Minh), có trụ sở tại TP Tuy Hòa, Phú Yên.
Khởi tố 3 bị can vụ sập giàn giáo hội trường UBND huyện ảnh 1
Hiện trường vụ sập giàn giáo


Trước đó, ngày 29/12/2012, trong lúc gần 40 công nhân đang đổ bê tông mái vòm công trình hội trường UBND huyện Đông Hòa, bất ngờ hơn 800m2 mái vòm với 23 tấn thép, 130 m3 bê tông sập xuống, đè bà Phạm Thị Hồng (40 tuổi, trú ở phường Phú Thạnh, TP Tuy Hòa) chết tại chỗ, ba công nhân khác bị thương.

Theo cơ quan điều tra, trước khi đổ bê tông hai ngày, các bên liên quan đã nghiệm thu giàn giáo, nhưng không phát hiện sai sót kỹ thuật dẫn đến tai nạn.