Khôi phục Hội chọi trâu Hàm Yên sau gần nửa thế kỷ

(ANTĐ) - Sau gần nửa thế kỷ, Hội chọi trâu Hàm Yên (Tuyên Quang) lại được khôi phục trong những ngày đầu xuân Mậu Tý 2008 (mồng 9 và 10 tháng Giêng - âm lịch).

Khôi phục Hội chọi trâu Hàm Yên sau gần nửa thế kỷ

(ANTĐ) - Sau gần nửa thế kỷ, Hội chọi trâu Hàm Yên (Tuyên Quang) lại được khôi phục trong những ngày đầu xuân Mậu Tý 2008 (mồng 9 và 10 tháng Giêng - âm lịch).

Có tới hơn 8.000 người dân trong tỉnh và du khách đến từ các tỉnh lân cận như Hà Giang, Yên Bái, Hải Phòng... tập trung tại thị trấn Tân Yên (cao nhất từ trước đến nay) để chứng kiến ngày khai hội, làm cho không khí ngày xuân của huyện vùng cao trở nên tưng bừng.

Ông Trần Ngọc Thân, Bí thư Huyện ủy Hàm Yên cho biết: Cuộc thi trâu khỏe, trâu đẹp là một nét văn hóa đặc sắc của lễ hội truyền thống Động Tiên. Năm 2008, hưởng ứng “Tuần văn hóa - du lịch” của tỉnh, Hàm Yên đã quyết định khôi phục hội chọi trâu truyền thống của đồng bào các dân tộc trong huyện vốn có từ nhiều đời nay.

Ông Cao Văn Bé, người Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng (quê hương của lễ hội chọi trâu), được mời lên làm thành viên “Ban cố vấn” nhận xét: Tuy là lần đầu tiên Hàm Yên tổ chức song các khâu chuẩn bị từ “đấu trường” đến các nghi lễ của hội không khác gì so với lễ hội chọi trâu Đồ Sơn của quê hương ông và chắc chắn người Tuyên Quang cũng như khách du lịch sẽ được chứng kiến các màn đấu gay cấn, hấp dẫn của các cặp trâu tốt nhất của tỉnh Tuyên Quang.                 

Thu Cúc