Khói được nhìn thấy sau khi máy bay Nhật Bản mất tích

ANTĐ - Người dân đã nhìn thấy khói bốc lên tại khu vực núi Takakuma gần căn cứ Kanoya của Lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản (JASDF) ở tỉnh Kagoshima, phía Tây Nam nước này, sau khi một chiến đấu cơ JASDF U-125 mất tích chiều 6-4.

Lực lượng phòng vệ Nhật Bản (SDF) đang xác minh báo cáo về thông tin này, theo hãng tin Kyodo. 

Khói được nhìn thấy sau khi máy bay Nhật Bản mất tích ảnh 1

Phi cơ U-125A của Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản

Máy bay mất liên lạc và không nhìn thấy trên màn hình radar lúc 14h35 khi cách căn cứ không quân Kanoya khoảng 11km về phía bắc. Máy bay rời căn cứ lúc 13h và lịch trình sẽ trở về căn cứ lúc 16h. Tổng cộng 6 người có mặt trên máy bay khi mất tích. 

Ông Yoshiyuki Sugiyama – chỉ huy Lực lượng phòng vệ trên không của Nhật Bản đã xin lỗi về sự cố trong một cuộc họp báo sau sự cố. Cơ quan dự báo thời tiết của Nhật Bản cho biết, đã có mây dày che phủ ở khu vực căn cứ Kanoya khoảng 14h ngày 6-4.

Lực lượng SDF đã triển khai các trực thăng để tìm kiếm máy bay mất tích.

U-125 là một biến thể của mẫu máy bay tầm trung hai động cơ Hawker 800 do British Aerospace thiết kế. Không quân Nhật Bản sử dụng những chiếc U-125 và U-125A cho các hoạt động giám sát bay và tìm kiếm cứu nạn.