Khởi đúc Đại hồng chung chùa Hoa Lâm

ANTĐ - Tại xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội, Lễ rót đồng đúc Đại hồng chung chùa Hoa Lâm vừa được tổ chức vào sáng chủ nhật 15-3 với sự tham dự của đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và Hà Nội, cùng đông đảo tăng ni, Phật tử. 

Khởi đúc Đại hồng chung chùa Hoa Lâm ảnh 1

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Đại đức Thích Thanh Trung, trụ trì chùa Phúc Lâm - Hoa Lâm Viên, cho biết: “Chuông hay Đại hồng chung là một pháp bảo, pháp khí linh thiêng có sức lan tỏa rất lớn đến đời sống tâm linh của con người, mọi loài và mọi cảnh giới. Chuông thường được đánh vào lúc cuối ngày đầu hôm. Lối đánh chuông này thường là 108 tiếng, biểu trưng cho 108 thứ phiền não của chúng sinh. Khi chuông đánh lên, 108 thứ phiền não đều bị rơi rụng, trí tuệ phát sinh, căn lành tăng trưởng, đạt được sự giải thoát giác ngộ trong tương lai”.

Hoa Lâm là ngôi chùa cổ, tọa lạc trên mảnh đất thiêng gắn với sự phát tích các đời vua Lý, được xếp hạng di tích lịch sử và là niềm tự hào của địa phương. Có mặt chứng kiến toàn bộ quá trình đúc Đại hồng chung chùa Hoa Lâm, bà Lê Thị Mười (xã Mai Lâm) vui mừng chia sẻ: “Việc khởi đúc Đại hồng chung xứng với tầm vóc, giá trị lịch sử của ngôi chùa.”. Đại hồng chung chùa Hoa Lâm có trọng lượng 2 tấn, cao khoảng 2 mét, do các nghệ nhân đúc đồng truyền thống tỉnh Thừa Thiên - Huế chế tác và sẽ được đưa vào sử dụng trong vài ngày tới.