Khởi động Năm Thanh niên tình nguyện 2014

ANTĐ -Sáng ngày 19/1/2014 tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khởi động Năm Thanh niên tình nguyện 2014. 

Tham dự lễ khởi động có các đồng chí lãnh đạo các Bộ, ban ngành ở TW, lãnh đạo Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, lãnh đạo tỉnh Điện Biên, đại diện lãnh đạo các Tỉnh đoàn trong Cụm miền núi Tây Bắc bộ, Thành đoàn Hà Nội và các Đoàn trực thuộc. Đặc biệt có sự tham dự và hưởng ứng nhiệt tình của 3.000 đoàn viên thanh niên và nhân dân các dân tộc của tỉnh Điện Biên.

Nhằm ghi nhận những đóng góp của tuổi trẻ đối với sự phát triển của cộng đồng, Ban bí thư TW Đảng đã đồng ý với đề xuất của TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chọn năm 2014 là Năm Thanh niên tình nguyện, đây cũng là dịp kỷ niệm 15 năm phong trào thanh niên tình nguyện do TW Đoàn phát động. Đây là niềm vinh dự và tự hào của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và TNVN, thể hiện sự quan tâm, chăm lo sâu sắc cùng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước dành cho thế hệ trẻ hôm nay. Năm Thanh niên tình nguyện 2014 được tổ chức với mục tiêu phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội; xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị. Đồng thời là cơ hội tạo sự chuyển biến về chất lượng của tổ chức Đoàn TNCS Hồ chí Minh, mở rộng đoàn kết, tập hợp thanh niên, là môi trường để thanh niên rèn luyện phẩm chất đạo đức, kỹ năng, để mỗi người trẻ nhận thức rõ vinh dự và trách nhiệm của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.

Ngọn đuốc được lấy từ Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ

Tại Lễ khởi động, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viện dự khuyết Ban chấp hành TW Đảng, Bí thư thứ nhất BCH TW Đoàn đã châm đuốc thắp đài lửa khởi động Năm Thanh niên tình nguyện 2014. Ngọn lửa truyền thống cách mạng được lấy từ Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ linh thiêng truyền cho thế hệ trẻ Việt Nam để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra trong năm 2014. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh để triển khai thắng lợi Năm Thanh niên tình nguyện 2014, cần quan tâm đến các vấn đề: Các hoạt động trong Năm Thanh niên tình nguyện phải đảm bảo tính rộng khắp; đảm bảo tính định hướng; tính dẫn dắt;  tính cụ thể, thiết thực; tính bền vững.

Tại lễ khởi động, Thành đoàn Hà Nội, Đoàn khối các cơ quan TW, Đoàn khối doanh nghiệp TW, Đoàn Thanh niên Bộ Công an, Ban Thanh niên Quân đội ký kế với ban thanh niên Đoàn thanh niên các tỉnh cụm Tây Bắc gồm: Điện Biên, Lai Châu, Yên Bái, Lào Cai, Sơn La, Hòa Bình chương trình phối hợp thực hiện Năm Thanh niên tình nguyện 2014.

Lễ ký kết hợp tác giữa 6 cụm tỉnh Tây Bắc và các bộ, ban ngành Quân đội và Công an


Tham gia lễ ký kết đại diện Đoàn Thanh niên Bộ Công an, đại úy Đồng Đức Vũ – Phó bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an tham gia lễ ký kết hợp tác với sáu đơn vị cho biết: “Sau khi ký kết thực hiện chương trình phối hợp Năm Thanh niên tình nguyện 2014 với 6 cụm tỉnh Tây Bắc, Đoàn viên thanh niên Bộ Công an sẽ triển khai tích cực các hoạt động dân vận; phối hợp tổ chức hành trình khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho nhân dân tại xác xã thuộc diện khó khăn; giúp đỡ cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến và đảm bảo trật tự an ninh trên địa bàn”.

Chia sẻ tại lễ khởi động, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng – Bí thư Trung ương Đoàn cho biết: “Năm thanh niên 2014, Đoàn thanh niên tập trung vào các hoạt động chủ yếu như: đảm bảo an sinh xã hội; xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị, đảm bảo trật tự ATGT, phòng chống tệ nạn xã hội, tham gia giúp người dân xóa đói, giảm nghèo, tham gia phát triển kinh tế xã hội”. Chia sẻ lý do lựa chọn 6 tỉnh miền núi phía Bắc tham gia vào lễ ký kết, đồng chí cũng cho biêt nhân kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Trung ương Đoàn mong muốn thanh niên cả nước hướng về Điện Biên, các tỉnh còn lại đều là những tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, đóng góp sức trẻ nhằm xóa đói giảm nghèo”.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viện dự khuyết Ban chấp hành TW Đảng, Bí thư thứ nhất BCH TW Đoàn đã châm đuốc thắp đài lửa khởi động Năm Thanh niên tình nguyện 2014

Ngay sau khi  đài lửa khởi động Năm Thanh niên tình nguyện 2014 được thắp lên tại Quảng trường trung tâm thành phố, tuổi trẻ Điện Biên đồng loạt tổ chức các hoạt động thiết thực tại 9 địa điểm ngay trên địa bàn cụ thể gồm: Hướng dẫn kỹ thuật lái xa mô tô an toàn cho 500 đoàn viên thanh niên; Tổ chức hiến máu tình nguyện với sự tham gia của 500 đoàn thành niên, dự kiến thu được trên 200 đon vị máu; Thăm tặng quà và trao 110 suất học bổng cho các em học sinh tại trường PTTH huyện Mường Nhé, trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Điện Biên và trường PTTH Phan Đình Giót, Thành phố Điện Biên Phủ với tổng trị giá 55.000.000 (mỗi suất 500.000đ); Trồng cây lưu niệm tại trường PT dân tộc nội trú tỉnh Điện Biên, tặng bánh trưng Tết và 135 chăn ấm cho các em; Tặng 500 phần quà thuốc bổ và khám, tư vấn, chăm sóc sức khỏe cho trên 100 người dân nghèo; Trao tặng 20 máy vi tính phục vụ công tác cho các Đoàn xã khó khăn; Tổ chức tập huấn chuyển giao kỹ thuật trồng, chăm sóc các loại câu nông nghiệp bằng phân bón hóa học, công tác bảo vệ môi trường cho 80 đoàn viên, thanh niên; Khởi công xây dựng nhà văn hóa thôn bản tại xã Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ với tổng giá trị 350.000.000đ, trong đó Đoàn khối doanh nghiệp TW hỗ trợ 200.000.000đ, địa phương đối ứng 150.000.000đ; Thăm chúc Tết và tặng quà cho gia đình chính sách, cựu thanh niên xung phong và cựu chiến binh các xã khu vực lòng chảo Điện Biên Phủ với tổng giá trị 15.000.000đ, mỗi suất gồm 1.000.000 đồng.

Trước đó trong khuôn khổ các hoạt động của Lễ khởi động, Ban bí thư Trung ương Đoàn đã tổ chức khởi công xây dựng Nhà bán trú cho em tại xã Chung Chải (trị giá 250 triệu đồng); trường Mầm non xã Mường Nhé (trị giá 400 triệu đồng) thuộc huyện Mường Nhé.