Khởi động Liên hoan thanh niên Việt Nam-Trung Quốc

(ANTĐ) - “Núi liền núi, sông liền sông, cùng ngân vang khúc nhạc thiết tha. Cùng uống chung một dòng tươi mát trong lòng ta. Cùng chung tay, vai kề vai, tình anh em sẽ mãi lâu dài…”, những lời hát thắm thiết tình hữu nghị anh em Việt Nam-Trung Quốc đã làm cho Lễ khởi động Liên hoan thanh niên Việt-Trung, sáng qua 26-8 tại Quảng trường Hữu Nghị quan, Bằng Tường, Trung Quốc thêm sôi động và tràn đầy sức sống tuổi trẻ.

Khởi động Liên hoan thanh niên Việt Nam-Trung Quốc

(ANTĐ) - “Núi liền núi, sông liền sông, cùng ngân vang khúc nhạc thiết tha. Cùng uống chung một dòng tươi mát trong lòng ta. Cùng chung tay, vai kề vai, tình anh em sẽ mãi lâu dài…”, những lời hát thắm thiết tình hữu nghị anh em Việt Nam-Trung Quốc đã làm cho Lễ khởi động Liên hoan thanh niên Việt-Trung, sáng qua 26-8 tại Quảng trường Hữu Nghị quan, Bằng Tường, Trung Quốc thêm sôi động và tràn đầy sức sống tuổi trẻ.

Đại biểu Thanh niên Công an TP Hà Nội giao lưu với thanh niên nước bạn trong Lễ khởi động
Đại biểu Thanh niên Công an TP Hà Nội giao lưu với thanh niên nước bạn trong Lễ khởi động

Phát biểu tại Lễ khởi động, bà Trần Tế Ngõa - Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Tây nhấn mạnh, Liên hoan thanh niên Việt - Trung là một sự kiện quan trọng đối với cả lãnh đạo và thanh niên hai nước, do vậy Trung ương Đoàn TNCS Trung Quốc cũng như các cấp chính quyền tỉnh Quảng Tây đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng mọi mặt công tác để chương trình đạt được thành công tốt đẹp. Thay mặt đoàn thanh niên Việt Nam, bà Lâm Phương Thanh - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cảm ơn sự chu đáo của phía bạn, đồng thời cho biết, đây thực sự là cơ hội để thanh niên 2 nước giao lưu học hỏi lẫn nhau, là cơ hội thắt chặt tình hữu nghị giữa 2 dân tộc mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông cũng như các thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước hai bên đã dày công vun đắp.

Chương trình gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt-Trung được bắt đầu tổ chức từ năm 2000 với số đại biểu của mỗi bên là 80 người. Từ năm 2001, mỗi bên cử 100 đại biểu tham gia cuộc gặp gỡ trong 10 ngày, tổ chức luân phiên tại mỗi nước. Nhân năm Hữu nghị Việt - Trung 2010, cuộc gặp gỡ thường niên được thay thế bằng Liên hoan Hữu nghị thanh niên Việt - Trung.

Ngay trong Lễ khởi động, thanh niên hai nước đã gặp gỡ, trao đổi, giao lưu trên tinh thần đoàn kết và thân ái. Phạm Đan Ni, sinh viên năm thứ 4 - Đại học Dân tộc Quảng Tây cho biết, “Tôi rất vui khi được tham dự Liên hoan và thấy đây là một cơ hội tốt để giao lưu với những người bạn đến từ đất nước láng giềng có quan hệ truyền thống lâu dài với Trung Quốc. Hy vọng chúng ta sẽ có nhiều dịp để gặp gỡ, học hỏi lẫn nhau trong suốt chương trình rất có ý nghĩa này”.   

Liên hoan thanh niên Việt-Trung 2010 với chủ đề “Thanh niên Việt-Trung chung tay xây đắp tình hữu nghị”, diễn ra từ ngày 25 đến 29-8 tại 8 thành phố Nam Ninh, Liễu Châu, Bách Sắc, Sùng Tả, Quế Lâm, Bắc Hải, Khâm Châu, Cảng Phòng Thành, thuộc tỉnh Quảng Tây. 3.000 đại biểu thanh niên Việt Nam và gần 10.000 thanh niên tiêu biểu trên toàn Trung Quốc sẽ cùng tham gia các hoạt động trong khuôn khổ liên hoan như: Thanh niên hai nước “Theo chân Bác Hồ vĩ đại”, tham quan một số di tích gắn liền với cách mạng Việt Nam; Thăm và giao lưu tại các trường học, nhà máy, cơ quan; Giao lưu thể thao, văn nghệ; tham gia trồng cây và khởi công xây dựng bức tường hữu nghị in dấu vân tay; tọa đàm và thông qua Tuyên bố chung Hữu nghị thanh niên Việt-Trung; gặp gỡ lãnh đạo Đảng, Nhà nước hai nước…              

Bảo Trâm