Đại tướng Tô Lâm dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Cao Bằng:

Khơi dậy tinh thần đoàn kết, gắn bó của nhân dân trong cộng đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN -  Ngày 14-11, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã đến dự và phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc liên khu dân cư Nặm Nhũng, Rằng Rụng, Lũng Chẩn, Cả Giỏng, xã Lũng Nặm, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.

Đại tướng Tô Lâm cùng các đại biểu động viên, thăm hỏi bà con nhân dân xã Lũng Nặm, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

Đại tướng Tô Lâm cùng các đại biểu động viên, thăm hỏi bà con nhân dân xã Lũng Nặm, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

Phát biểu tại Ngày hội, Đại tướng Tô Lâm khẳng định, việc tổ chức Ngày hội nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, khơi dậy tinh thần đoàn kết, gắn bó của nhân dân trong cộng đồng; đồng thời thông qua Ngày hội nhằm đánh giá kết quả xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở cộng đồng dân cư, kết quả thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và làm tốt công tác an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo bền vững; biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển cộng đồng dân cư…

Đồng chí Đại tướng nhấn mạnh, trong nhiều năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp tạo điều kiện của các cấp chính quyền, sự hưởng ứng tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã góp phần từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, trật tự, tạo sự gắn bó, đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau giữa bà con các dân tộc ở khu dân cư.

Đặc biệt, các cấp ủy, chính quyền xã Lũng Nặm đã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm an ninh, quốc phòng, quan tâm chăm lo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Chính vì vậy, tuy xã Lũng Nặm là địa bàn xã biên giới song về mặt bằng chung cơ sở hạ tầng, kinh tế - xã hội cũng phát triển hơn so với các vùng còn khó khăn, nhân dân ở các thôn luôn đoàn kết, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động ở cộng đồng.

Thời gian tới, Đại tướng Tô Lâm đề nghị các cấp lãnh đạo tỉnh Cao Bằng, huyện Hà Quảng và cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể của xã Lũng Nặm tiếp tục động viên nhân dân tăng cường sức mạnh đại đoàn kết, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước của nhân dân, nhất là phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” nhằm động viên, khích lệ nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế, nâng cao cảnh giác, giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng các tổ chức chính trị xã hội trong sạch, vững mạnh, cùng chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng; triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp tỉnh Cao Bằng đã đề ra.

Nhân dịp này, Đại tướng Tô Lâm đã trao quà tặng 4 xóm Nặm Nhũng, Rằng Rụng, Lũng Chẩn, Cả Giỏng, xã Lũng Nặm, huyện Hà Quảng; trao quà tặng 10 hộ gia đình nghèo, gia đình tiêu biểu. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao quà tặng 4 xóm; trao kinh phí hỗ trợ xây dựng 20 nhà đại đoàn kết tặng 20 hộ gia đình nghèo của huyện Hà Quảng, mỗi căn nhà trị giá 40 triệu đồng; trao 20 suất quà tặng 20 hộ gia đình nghèo, gia đình tiêu biểu thuộc 4 xóm...

Chiều cùng ngày, Đoàn công tác của Bộ Công an cũng đã đến thăm và làm việc tại Công an tỉnh Cao Bằng. Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận và biểu dương những cố gắng, nỗ lực, thành tích, chiến công mà Công an tỉnh Cao Bằng đã đạt được từ đầu năm 2020 đến nay.

Thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Công an tỉnh Cao Bằng tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, kéo giảm phạm pháp hình sự, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm hình sự, tội phạm ma túy. Chú trọng công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với lực lượng Quân đội, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng bảo đảm an ninh biên giới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh Cao Bằng; đảm bảo an ninh, trật tự cho nhân dân vui Xuân, đón Tết...