Khởi công xây dựng chung cư nhà ở xã hội cho cán bộ, chiến sĩ Bộ Công an

ANTĐ - Sáng nay 25-6, Bộ Công an đã tổ chức Lễ khởi công xây dựng chung cư nhà ở xã hội cho cán bộ chiến sĩ. Đến dự buổi lễ có Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Lê Văn Minh, Tổng Cục trưởng Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật Bộ Công an; đại diện các Vụ, Cục nghiệp vụ, nhà thầu, đơn vị thi công…

Với tổng mức đầu tư 800 tỷ đồng, dự án chung cư nhà ở xã hội dành cho cán bộ, chiến sĩ Bộ Công an do Công ty Bạch Đằng liên kết với Tâp đoàn Hoành Sơn đồng chủ đầu tư, được xây dựng tại 282 phố Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Dự án có chiều cao 21 tầng, một tầng hầm với tổng số 612 căn hộ, được xây dựng trên tổng diện tích 10.604m2 với diện tích xây dựng là 3.910m2 chiếm 43% mật độ xây dựng.

Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đại diện các đơn vị bấm nút phát động lễ khởi công xây dựng công trình

Dự án chung cư nhà ở xã hội cho cán bộ chiến sĩ Bộ Công an kết nối thuận lợi với hạ tầng giao thông đô thị, trung tâm thương mại, hành chính trong quận và khu vực. Dự án được thiết kế dựa trên nguyên tắc xanh, trong lành và cân bằng, tạo ra hình thái không gian mang tính biểu tượng trong khu vực nhưng đồng thời cũng tiết kiệm chi phí xây dựng.

Giá trị không gian kiến trúc được thể hiện khéo léo trong thiết kế cảnh quan và chi tiết nội ngoại thất tạo nên phong cách đặc trưng cho dự án. Các căn hộ được thiết kế nhiều ánh sáng tự nhiên, cửa đón gió, đảm bảo môi trường khí hậu tốt cho cư dân. Đáng chú ý, quá trình thi công, chủ đầu tư rất chú trọng đến hệ thống trường mầm non để phục vụ con em của các cán bộ chiến sĩ học tập, sinh sống tại đây.

Tại buổi lễ, Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an đã cùng với lãnh đạo Tổng cục Hậu cần- Kỹ thuật, đai diện chủ đầu tư, đơn vị thi công…bấm nút phát lệnh khởi công công trình. Dự kiến sau 18 tháng thi công, công trình sẽ được hoàn thành và đưa vào sử dụng.