Khởi công mở rộng, nâng cấp đường Thanh Nhàn

ANTĐ - Tuyến đường có chiều dài hơn 1 km, và sau khi nâng cấp sẽ rộng 22,5 mét, tạo điểm nhấn văn minh, khang trang trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

 

Sáng nay 27-6, UBND quận Hai Bà Trưng đã tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình mở rộng, nâng cấp đường Thanh Nhàn. Đây là trục huyết mạch giao thông ở quận Hai Bà Trưng, được UBND TP phê duyệt dự án mở rộng, nâng cấp từ tháng 1-2010, nhưng đến thời điểm này mới triển khai được, do vướng công tác giải phóng mặt bằng. Cho đến trước ngày khởi công, đã có hơn 90% số hộ trong diện giải phóng mặt bằng nhận tiền và bàn giao mặt bằng.

Đại diện lãnh đạo quận Hai Bà Trưng, nhà thầu chính thức khởi công thi công đường Thanh Nhàn

 Ông Nguyễn Thành Hải – Giám đốc BQL dự án quận Hai Bà Trưng cho biết, dự án bao gồm tổng thể các hạng mục: xây lắp đồng bộ hệ thống đường giao thông, hè, hào kỹ thuật, thoát nước, cây xanh; di chuyển, hoàn trả, hạ ngầm điện dân sinh, điện chiếu sáng, hệ thống thông tin liên lạc, đường ống cấp nước…

Đường Thanh Nhàn khi hoàn thành sẽ giải quyết tình trạng ùn ứ

Với tổng kinh phí hơn 56 tỷ đồng; đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH một thành viên Hà Thành, dự kiến sau 185 ngày thi công, đường Thanh Nhàn mới chiều dài hơn 1 km, rộng 22,5 mét, lòng đường 14 mét sẽ hoàn thành. Lãnh đạo quận Hai Bà Trưng đặt quyết tâm thông xe trước dịp 10-10, kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng Thủ đô.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Hiếu – Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng đề nghị các đơn vị thi công, giám sát, chủ đầu tư phối hợp cùng lực lượng chức năng, vừa đảm bảo tiến độ, chất lượng thi công, vừa giảm tối đa ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông của người dân. Đồng chí Chủ tịch UBND quận xác định với các phòng chức năng quận, phường, trong tháng 7 tới phải đảm bảo có 100% mặt bằng “sạch” để phục vụ dự án. “Quận Hai Bà Trưng đặt quyết tâm với thành phố, với nhân dân, sớm đưa đường Thanh Nhàn vào khai thác, sử dụng, đúng với nội hàm – tên tuyến đường: vừa Thanh lại vừa Nhàn”, Chủ tịch Hiếu khẳng định.