Khoảnh khắc "Cảnh sát cơ động cứu em bé" tranh giải thưởng Fair-play 2019

ANTD.VN - Hình ảnh 2 chiến sỹ Cảnh sát cơ động tỉnh Nam Định kịp thời sơ cứu em bé lên cơn động kinh trên sân Thiên Trường trong một trận đấu V-League được đề cử tranh giải thưởng Fair-play - Bóng đá cao thượng năm 2019.

Sau thời gian trì hoãn vì dịch Covid-19, ban tổ chức cho biết sẽ tiến hành công bố và trao giải thưởng Fair-play 2019 vào sáng 9-6 tới, tại TP.HCM.

Trước đó, ban tổ chức đã công bố 5 đề cử rút gọn của giải thưởng, trong đó có hình ảnh hai chiến sỹ cảnh sát cơ động Nam Định cứu em bé lên cơn động kinh bị mắc kẹt trong biển người sân Thiên Trường tại trận đấu giữa CLB Nam Định và CLB HAGL chiều 4-8-2019.

Hình ảnh 5 đề cử giải fair-play bóng đá Việt Nam 2019 (Ảnh: BTC)

Trung sĩ Trần Thanh Hiếu ôm chặt bé trai vào lòng, còn Đại úy Trần Đức Giảng vội đưa tay mình vào miệng bé để ngăn ngừa cắn lưỡi. Hành động đẹp của hai chiến sỹ Công an nhân dân, đặc biệt là khoảnh khắc Đại úy Giảng nghiến chặt răng, mím môi chịu đau mặc cho cháu bé cắn mạnh vào tay suốt trên đường ra xe cấp cứu đã gây xúc động cho người chứng kiến.

Đây được đánh giá là ứng viên nặng ký cho danh hiệu Fair-play mùa 2019.

Bốn đề cử còn lại gồm: Nghĩa cử đẹp của hai nữ cổ động viên Vũ Thị Thúy và Bùi Thị Hồng Hạnh, khi biết tin các tuyển thủ ăn uống không đủ chất tại SEA Games 30 đã lặn lội mang 60 kg thực phẩm từ Việt Nam sang Philippines cho hai đội tuyển bóng đá nam, nữ tại SEA Games 30;

Trọng tài Ngô Duy Lân nhanh trí sơ cứu kịp thời cho cầu thủ Nguyễn Hùng Thiện Đức (CLB Hà Nội, trong trận đấu với Bình Dương ở V-League ngày 5-5-2019) khi cầu thủ này có dấu hiệu mất kiểm soát hành vi;

Tinh thần đồng đội của tập thể U22 Việt Nam trong chiến tích lịch sử vô địch SEA Games 30 sau 60 năm; Trung vệ Chương Thị Kiều nén đau đớn vì chấn thương sát cánh cùng đồng đội trong trận chung kết bóng đá nữ Việt Nam - Thái Lan tại SEA Games 30.

Ra đời từ năm 2012 với mục đích tìm kiếm, tôn vinh và nhân lên những giá trị đẹp của bóng đá Việt, giải Fair-play bóng đá cao thượng do báo Pháp luật TP.HCM tổ chức đã trở thành nơi hội tụ của những hình ảnh đẹp, những câu chuyện ý nghĩa của làng bóng sau một năm đầy sôi động.

HLV Mai Đức Chung được vinh danh

Theo tiết lộ của ban tổ chức, tại buổi trao thưởng ngày 9-6 tới, HLV Mai Đức Chung sẽ nhận giải "Vinh danh Fair-play" nhờ những cống hiến suốt hơn nửa thế kỷ qua, cả trong vai trò cầu thủ lẫn HLV.

Khoảnh khắc "Cảnh sát cơ động cứu em bé" tranh giải thưởng Fair-play 2019 ảnh 2

Ở tuổi 72, HLV Mai Đức Chung vẫn bền bỉ đóng góp cho bóng đá Việt Nam

Những thành tích đáng nể của HLV Mai Đức Chung có thể kể ra như giúp U22 Việt Nam lần đầu vô địch Đông Nam Á tại giải giao hữu Merdeka Cup tại Malaysia sau nửa thế kỷ chờ đợi; giúp CLB Bình Dương vô địch V-League 2015; và đặc biệt bốn lần đưa ĐT nữ Việt Nam lên đỉnh SEA Games vào các năm 2003, 2005, 2017, 2019, bên cạnh chức vô địch AFF Cup 2019.

Trong sự nghiệp của mình, ông Mai Đức Chung nhiều lần sẵn sàng làm "người đóng thế" ở cả đội tuyển nữ và đội tuyển nam, giúp bóng đá Việt Nam gặt hái nhiều thành tích. Ngoài đời, ông luôn nhận được sự yêu thương và kính nể từ mọi người, được các thế hệ học trò trìu mến gọi "bố Chung".