Bóng đá Thủ đô trước vòng 5 Super League:

Khoảng cách

ANTĐ - Cùng nhận được sự đầu tư đặc biệt, thậm chí CLB BĐ HN của “bầu” Kiên còn hoành tráng hơn, nhưng ngay từ những vòng đầu mùa giải, khoảng cách giữa họ với người hàng xóm HN T&T ngày càng được đào sâu.
 

Khoảng cách giữa HN T&T (áo sáng) và CLB BĐ HN đang ngày một lớn

CLB BĐ HN gây ồn ào bao nhiêu hồi đầu mùa với bản hợp đồng Lê Công Vinh từ HN T&T, thì lúc này, họ lại trầm lặng bấy nhiêu khi chính đối thủ không những trở thành đội bóng xuất sắc nhất tháng 1, mà tiền vệ trẻ Văn Quyết còn vượt qua hàng loạt tên tuổi khác để trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trong khoảng thời gian này. T&T là thế, còn CLB BĐ HN lại đang mấp mé khu vực xuống hạng. Sự sáp nhập giữa HP.HN và HN.ACB hóa ra không mang lại những điều tích cực ngay lập tức. Lúc này, dù HLV Nguyễn Thành Vinh vẫn khẳng định mọi thứ không quá tồi tệ và Hà Nội vẫn có thể trở lại cuộc đua, nhưng càng đá, người ta càng thấy thầy trò HLV Thành Vinh gặp bế tắc. “Bầu” Kiên đang mải mê “chinh chiến” ở đấu trường bản quyền truyền hình nên có vẻ như ông hơi lơi là việc chăm sóc đội bóng.

CLB BĐ HN là một “đội hình trong mơ”, nhưng những ngôi sao như Công Vinh, Thành Lương, Thanh Trung,  Timothy… luôn tỏ ra thiếu gắn kết, trơn tru. Thật khó lý giải cho sự sa sút của những cầu thủ hàng đầu mà CLB nào cũng muốn có. Cái hồi mà HN.ACB còn tất bật lên rồi xuống hạng, Thành Lương được coi như điểm sáng duy nhất của đội. Nhắc đến ACB là người ta nhắc đến Thành Lương. Vậy mà lúc này, dẫu là vị trí không thể thay thế, nhưng Lương “dị” đã không còn nhận được đặc ân và sự đãi ngộ đặc biệt như trước. 15 triệu đồng/tháng là tiền lương mà cầu thủ có “kèo” trái đặc biệt này được nhận, một con số quá thấp cho 1 tuyển thủ trụ cột mà không mấy ai tin. Với Công Vinh, tiền đạo này dường như bây giờ chỉ ra sân với cái tên của mình. Công Vinh sa sút thảm hại, chơi như một tiền đạo hạng xoàng và còn chưa biết đâu là điểm dừng.

Với tính cách như ông Kiên, mọi thứ sẽ phải được thay đổi. Nhưng câu hỏi được đặt ra là bao giờ? Trong khi ông Kiên còn đang mải mê với những cuộc chiến ngoài sân cỏ, trong khi HLV Nguyễn Thành Vinh vẫn chưa tìm được giải pháp dung hòa dàn sao có trong tay... thì chưa biết lúc nào CLB BĐ HN mới gượng dậy được, chưa nói đến việc san lấp khoảng cách với người hàng xóm ít ồn ào hơn HN T&T. Chiều nay, CLB BĐ HN sẽ có chuyến làm khách đầy bất trắc ở phố Núi Gia Lai. Thật khó có phép màu nào có thể xảy ra và việc đội bóng Thủ đô thất bại cũng như tiếp tục ở dưới đáy BXH là điều có thể thấy được. Khi ấy, khoảng cách giữa họ và HN T&T có thể lại được nới rộng hơn, bởi cùng thời điểm, đội bóng xuất sắc nhất tháng 1 chỉ phải tiếp một Thanh Hóa đang mất phương hướng trên sân nhà.