Khoảng 3.000 phiến quân đầu hàng ở Syria sau đàm phán căng thẳng

ANTD.VN -Sau những cuộc đàm phán căng thẳng, cuối cùng khoảng 3.000 phiến quân đã chấp nhận đầu hàng chính phủ, và đã được đưa tới thị trấn Khan al-Sheikh ở ngoại ô thủ đô Damascus của Syria một cách an toàn.

Khoảng 3.000 phiến quân đầu hàng ở Syria sau đàm phán căng thẳng ảnh 1

Khoảng 3.000 phiến quân đầu hàng ở Syria

"Khoảng 3.000 phiến quân đã giao nộp hơn 500 khẩu súng, súng bắn tỉa, và hàng chục súng cối cỡ nòng 120mm. Họ đã được đưa tới thị trấn Khan al-Sheikh ở ngoại ô thủ đô Damascus một cách an toàn. Phiến quân và các thành viên gia đình của họ cũng đã lên 52 xe buýt để đến tỉnh Idlib", một phóng viên của hãng thông tấn TASS đưa tin từ hiện trường.

"Sau những cuộc đàm phán rất lâu, đầy khó khăn và vô cùng căng thẳng, đòi hỏi rất nhiều nỗ lực, cuối cùng một thỏa thuận ngừng bắn với các nhóm phiến quân đã đạt được", phát ngôn viên Trung tâm hòa giải của Nga ở Syria, Đại tá Alexei Leshchenko nói.

Trong một diễn biến khác, nguồn tin từ tổ chức giám sát nhân quyền Syria cho hay, vào ngày hôm nay (7-12), quân đội Syria đã chiếm được toàn bộ thành phố cổ Aleppo từ tay lực lượng nổi dậy.

Theo Reuters, chỉ trong vòng 2 tuần, phe đối lập đã mất khoảng 2/3 diễn tích lãnh thổ phía đông mà họ kiểm soát.