Nga đối diện khoản phạt siêu lớn với trị giá lên tới 290 tỷ Euro do Mỹ và sau đó là Liên minh châu Âu đề xuất, với lý do Moskva đã vi phạm các quy định của Tổ chức thương mại thế giới - WTO.
Rõ ràng đây không chỉ là tranh chấp thương mại, mà là sự khởi đầu một "cuộc chiến thương mại" toàn diện của phương Tây, trong khuôn khổ "Chiến tranh Lạnh" mới. Vậy Nga có ý định trả khoản tiền nói trên nếu chính thức được thông qua?
Theo ghi nhận từ các phương tiện truyền thông, Liên minh châu Âu đã đệ đơn lên Tổ chức Thương mại Thế giới về các hành động "phân biệt đối xử" của Moskva, văn bản của họ nêu rõ:
"Năm 2019, chi phí đấu thầu được công bố cho các doanh nghiệp nhà nước của Nga lên tới 23,5 nghìn tỷ Ruble, tương đương khoảng 290 tỷ Euro, chiếm tỷ lệ vào khoảng 20% GDP của nước Nga".
Cụ thể, chúng ta đang nói về các biện pháp hỗ trợ trực tiếp của nhà nước đối với những nhà sản xuất nội địa, mục đích nhằm gây bất lợi cho các nhà sản xuất nước ngoài. Brussels đã tính đến một số trong đó:
Thứ nhất, đây là sự ra đời của hạn ngạch quốc gia đối với việc mua hàng bằng chi phí công. Trong trường hợp này, một phần hàng hóa nhất định phải có xuất xứ từ Nga.
Thứ hai, để mua các sản phẩm kỹ thuật ở nước ngoài, trước tiên cần phải xin phép Ủy ban thay thế nhập khẩu. Cơ quan này bị châu Âu cũng như Mỹ xem là một tổ chức được lập ra với mục đích hạn chế cạnh tranh.
Thứ ba, các công ty châu Âu phàn nàn rằng nhiều doanh nghiệp Nga thắng thầu với giá thấp hơn đối thủ nước ngoài từ 15 - 30%, nhưng sau đó lại nhận từ khách hàng, đại diện là nhà nước và các cơ quan chức năng của mình, toàn bộ số tiền trong hợp đồng.
EU và Mỹ tin rằng lợi ích của họ trong khuôn khổ Tổ chức Thương mại Thế giới không được quan tâm, vì các nhà xuất khẩu của họ không có quyền tiếp cận tự do như đã hứa vào thị trường nội địa Nga. Dẫn tới tổng số tiền yêu cầu bồi thường thiệt hại là 290 tỷ Euro.
Tuy nhiên theo Moskva, thực tế là Nga đã mở cửa thị trường nội địa cho các công ty phương Tây. Nhưng câu chuyện mà một người có thể cạnh tranh bình đẳng với các tập đoàn xuyên quốc gia hóa ra lại là điều cổ tích.
Ví dụ, hãy nhìn vào đội bay của các công ty hàng không Nga, có bao nhiêu máy bay do Nga sản xuất và nước ngoài, trong khi hỗ trợ của nhà nước đối với họ bị cấm trực tiếp bởi các quy tắc của WTO.
Nga còn tố cáo sau năm 2014, dưới tác động của những lệnh trừng phạt từ phương Tây, họ thậm chí không thể xuất nhập khẩu máy móc công cụ công nghệ cao và hoạt động xuất khẩu năng lượng cũng bị cản trở, không theo các quy tắc của WTO.
Trong khi đó, bây giờ phương Tây lại đang "lập hóa đơn" những thiệt hại của họ với số tiền lên đến 290 tỷ Euro. Theo nhận xét từ giới truyền thông Nga, đây không khác gì một hành động thù địch.
Trước phản ứng sơ bộ từ phía Nga, có thể thấy rằng Moskva không sẵn sàng trả khoản tiền nói trên nếu Mỹ và EU kiên quyết thông qua, như vậy một giai đoạn căng thẳng mới được dự báo đang chuẩn bị ập tới.