“Khóa chân” sinh viên?

ANTĐ - Phản ánh qua Đường dây nóng Báo ANTĐ, một số sinh viên nội trú của trường Đại học Sư phạm (ĐHSP) Hà Nội đã tỏ ra không đồng tình với việc khóa cổng phía Tây nhà A8 của Ban quản lý KTX cách đây hơn 10 ngày…

Cả khu KTX với gần 3.000 sinh viên chỉ còn duy nhất một cổng  vào

Làm khó sinh viên

Cũng theo những sinh viên này, từ trước đến nay, việc ra vào khu KTX có 2 lối đi. Một lối đi vào từ cổng chính, một lối đi từ đường Trần Quốc Hoàn qua bãi trông giữ xe. Tuy vậy, sau khi đón sinh viên khóa mới nhập trường, Ban Quản lý KTX ĐHSP Hà Nội đã khóa cổng lối đi từ KTX ra đường Trần Quốc Hoàn, biến khu vực này thành bãi trông giữ xe khép kín. Do đó, sinh viên mỗi khi đi từ phía đường Trần Quốc Hoàn về khu KTX phải vòng lên phố Phan Văn Trường rồi đi vào cổng chính. Ngược lại, sinh viên nào muốn từ khu KTX ra đường Trần Quốc Hoàn - vốn chỉ cách vài bước chân, thì nay phải đi ra cổng chính, qua chợ nhà Xanh, rất vòng vèo và mất thời gian.

Bạn V.T.H - sinh viên sống trong khu KTX chia sẻ, đối với những bạn có hoàn cảnh khó khăn, thường xuyên phải tranh thủ làm thêm ngoài giờ học thì việc khóa cổng lối đi phía Tây nhà A8 của Ban quản lý chẳng khác nào “khóa chân” sinh viên. Theo quy định của Ban quản lý, KTX chỉ mở cửa từ 5h sáng đến 22h hàng ngày. Nếu như trước kia cổng này vẫn mở, việc đi lại của sinh viên không mất nhiều thời gian nên vẫn có thể tuân thủ giờ giấc nêu trên, nhưng nay đường đi vòng vèo, lối vào KTX duy nhất phải qua cổng chính nên có không ít sinh viên rơi vào cảnh về quá giờ quy định. Bên cạnh đó, việc khóa cổng này còn gây khó khăn cho việc sinh hoạt văn hóa văn nghệ tại Câu lạc bộ tầng 2 nhà A10 của sinh viên nội trú - nơi được coi là không gian giao lưu, rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ sư phạm của sinh viên.

Khóa cổng để đảm bảo an ninh

Về vấn đề trên, ông Trần Công Thanh - Trưởng Ban quản lý KTX ĐHSP Hà Nội cho biết, từ 7-9, Ban quản lý KTX đã có thông báo khóa cổng phía Tây nhà A8. Thông báo này xuất phát từ ý kiến chỉ đạo của Hiệu trưởng trường ĐHSP Hà Nội trong cuộc họp giao ban toàn trường ngày 7-9 với mục đích đảm bảo an ninh trong khu KTX. Trên cơ sở đó, Ban quản lý KTX đã giao tổ bảo vệ khóa cổng phía Tây A8 đi ra nhà xe A9 và chỉ mở trong các trường hợp: Phục vụ việc khẩn cấp khi có sự cố cần lưu thông qua khu vực này hay khi có hoạt động tập thể diễn ra ở câu lạc bộ nhà A10.

Cũng theo ông Thanh, hiện khu KTX trường ĐHSP có 2.800 sinh viên. Thời gian gần đây, tại KTX luôn xảy ra hiện tượng mất an ninh trật tự, có đối tượng từ bên ngoài vào dùng kìm cộng lực cắt khóa phòng của sinh viên lấy trộm đồ đạc. Do đó, việc để 2 lối ra, vào khu KTX sẽ gây khó khăn trong việc kiểm tra, phát hiện đối tượng trộm cắp của lực lượng bảo vệ. Ngoài ra, việc khóa cổng còn nhằm ngăn chặn các đối tượng bán hàng rong, tiếp thị… từ bên ngoài tràn vào khu KTX, giúp cho việc quản lý sinh viên trong việc tuân thủ nội quy, quy định của KTX được thuận lợi hơn. Để sinh viên biết về việc khóa cổng, từ đó có sắp xếp thời gian ra vào khu KTX hợp lý, Ban quản lý KTX đã tổ chức 5 cuộc họp triển khai thông báo này.

Tuy vậy, ông Thanh cũng thừa nhận, việc khóa cổng  phía Tây nhà A8 cũng đã ảnh hưởng phần nào đến việc đi lại của các em sinh viên học thêm, làm thêm ngoài giờ. Song theo ông, dù nội quy của khu KTX là đóng cửa vào 22h nhưng tại khu vực cổng luôn có bảo vệ trực 24/24h. Những em sinh viên về muộn có lý do chính đáng vẫn có thể gọi bảo vệ mở cổng để vào KTX.