Khó xích lại gần nhau

ANTĐ - Hội nghị Kết nối ngân hàng - doanh nghiệp vừa diễn ra nhằm đưa các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp xích lại gần nhau hơn, hiểu nhau hơn, từ đó có những giải pháp tháo gỡ kịp thời. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước khẳng định, các ngân hàng phải ý thức rằng, doanh nghiệp khó khăn thì ngân hàng cũng khó khăn, ảnh hưởng đến kinh tế. Vì vậy, ngân hàng cần quán triệt trên tinh thần chia sẻ.

Ông Thống đốc dự tính, nếu lạm phát cả năm nay được khống chế khoảng 7% thì lãi suất huy động có thể giảm tiếp xuống còn 8%/năm. Nếu nền kinh tế hồi phục và ổn định, lạm phát vẫn được khống chế thì tiến tới sang năm 2013 lãi suất huy động có thể chỉ còn 7%/năm, khi đó lãi suất cho vay sẽ khoảng 10%/năm.

Trên diễn đàn quốc tế hồi tháng 6 vừa qua, một số đại biểu phản ánh bức xúc của giới doanh nghiệp kêu ca rằng, nền kinh tế cũng như cơ thể con người. Nếu bị hắt hơi xổ mũi chỉ cần uống thuốc là khỏi, còn để người ta ốm nặng mới đổ xô vào cứu thì rất khó hồi phục. Vì thế, với gói hỗ trợ doanh nghiệp về thuế mà Chính phủ trình Quốc hội, cộng đồng doanh nghiệp cũng không mấy mặn mà. Nhiều đại biểu Quốc hội nhận định Chính phủ chưa thực sự “bắt mạch” trúng tình trạng sức khỏe của doanh nghiệp nên chỉ đưa ra “liều thuốc” vừa chậm, vừa nhẹ. Tiếng nói từ phía doanh nghiệp những ngày gần đây chắc chắn đã thấu tới tai ngân hàng. Doanh nghiệp đang “khao khát” được hưởng nguồn vốn giá rẻ. Bởi vì, giá nguyên liệu đang giảm, nếu có trong tay vốn rẻ sẽ tạo điều kiện thuận lợi “tiếp sức” cho doanh nghiệp hồi sức, quay trở lại sản xuất.

Thống đốc động viên: “Doanh nghiệp cần cố gắng trong điều kiện khó khăn hiện nay vì sau giai đoạn khó khăn sẽ có lối ra ổn định, bền vững”. Bộ trưởng Bộ Công Thương cũng hứa hẹn: “Bộ sẽ tổng hợp và trình ngay Chính phủ cũng như gửi cho các bộ, ngành để xem xét và ban hành những giải pháp cụ thể gỡ khó cho doanh nghiệp”. Ông Bộ trưởng khẳng định, không còn nhiều thời gian để chờ các giải pháp được triển khai tuần tự. Cần có những cách làm để chính sách đi ngay vào cuộc sống. Thế nhưng trên thị trường, việc trì hoãn giảm lãi suất cho vay của một số ngân hàng khiến doanh nghiệp “ngao ngán”. Không ít ngân hàng tìm cách lách trần lãi suất huy động, bằng cách “biến hóa” kỳ hạn ngắn thành kỳ hạn dài, nhằm lôi kéo khách hàng gửi tiền, thậm chí, một số ngân hàng tích cực huy động vàng bất chấp lệnh cấm của Ngân hàng Nhà nước.

Tới nay, hệ thống ngân hàng thương mại không bắt buộc phải đưa tất cả các khoản vay cũ về dưới 15%/năm. Đây chỉ là lời đề nghị “nhẹ nhàng” của Thống đốc, hoàn toàn “tùy tâm” của ngân hàng với doanh nghiệp. Lâu nay, ngân hàng và doanh nghiệp rất khó xích lại gần nhau, chưa nói đến chuyện hiểu và “chia sẻ”.