“Kho” vũ khí trong trang trại của kẻ trốn truy nã

ANTĐ - Hai súng kíp, 1 súng bắn điện cùng hơn chục dao, kiếm, liềm các loại bị Công an đồn Bắc Đuống, huyện Gia lâm, Hà Nội tìm thấy trong 1 trang trại ở xã Yên Thường.

Trang trại đó nằm ở thôn Lại Hoàng, xã Yên Thường, thị trấn Yên Viên. Chủ trang trại là Nguyễn Đăng Ngọc, SN 1975, đối tượng đang bị CAH Gia Lâm truy nã về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tài liệu CQĐT xác định, trước khi bỏ trốn khỏi địa phương, Ngọc đã lợi dụng danh nghĩa một doanh nghiệp, xây ki-ốt chợ và bán 1 ki- ốt cho nhiều người, qua đó chiếm đoạt khoảng 500 triệu đồng.

Nguyễn Đăng Ngọc khai nhận tại CA đồn Bắc Đuống

 

Số vũ khí cơ quan công an thu giữ

Tháng 1- 2012, CAH Gia Lâm ra quyết định truy nã Nguyễn Đăng Ngọc. Trung tuần tháng 3, đồn CA Bắc Đuống phát hiện thi thoảng Ngọc lén lút tìm về khu trang trại ở xã Yên Thường. Chiều 26- 3, thông tin trinh sát cho thấy, có gần 10 thanh niên “đầu xanh, đầu đỏ” xuất hiện ở khu trang trại của Ngọc. Đồn CA Bắc Đuống phối hợp cùng đội CSHS CAH Gia Lâm bất ngờ tổ chức kiểm tra, đưa tổng cộng 9 thanh niên về cơ quan công an. Tất cả đều không có giấy tờ tùy thân; và đa phần đều từ tỉnh ngoài về.

9 thanh niên có mặt tại trang trại của Ngọc- tất cả không giấy tờ tùy thân

1 trong số "dụng cụ nhà nông" mà cơ quan công an thu được

Bằng nhiều “kênh” thông tin, đồn Công an Bắc Đuống đã vận động Nguyễn Đăng Ngọc ra đầu thú. Khoảng 17h ngày 26- 3, biết không thể trốn mãi, Ngọc đã đến đồn Công an Bắc Đuống. Lệnh bắt, khám xét đối với chủ trang trại thôn Lại Hoàng được thực hiện; tại đây, lực lượng công an phát hiện, thu giữ 2 khẩu súng kíp, 1 súng bắn điện cùng hơn chục dao, kiếm, liềm các loại. Bước đầu, Ngọc khai toàn bộ só vũ khí trên là của anh ta. Công an đồn Bắc Đuống đang phối hợp cùng đội nghiệp vụ CAH Gia Lâm lập hồ sơ, xử lý từng trường hợp liên quan.