Khó khống chế giá chuyển nhượng

ANTĐ - VFF đang rất nóng lòng thay đổi và cũng đã thể hiện điều này qua nhiều động thái tích cực. Tuy vậy, một trong những vấn đề được quan tâm nhất là khống chế giá chuyển nhượng cầu thủ lại đang là một bài toán không có lời giải.

Trong vài năm trở lại đây, bóng đá Việt Nam phải chứng kiến tốc độ tăng chóng mặt của giá chuyển nhượng cầu thủ. Không ít lần, chính các CLB đã phải đưa  kiến nghị lên VFF tìm cách khống chế tình trạng này. Mới đây, “bầu” Kiên của HN.ACB cũng đã đưa vấn đề này ra như một điều nhức nhối cần phải loại bỏ ở bóng đá Việt Nam.

Tuy nhiên, theo Phó chủ tịch VFF Phạm Ngọc Viễn, chính các CLB mới là tác nhân chính dẫn tới tình trạng này. “Trước đây, VFF đã đưa ra đề xuất cần phải có khung cho giá trị chuyển nhượng. Ngoài ra cũng phải quy định chặt chẽ với cả mức thưởng, đồng thời yêu cầu các CLB phải minh bạch tài chính. Tuy nhiên, các CLB lại cho rằng VFF không có quyền quản lý tài chính của họ. Trong khi đó, chính các CLB và cầu thủ thường đi đêm với nhau, nhiều khi chỉ là 1 cuộc điện thoại không theo con đường chính thống, nên đã dần dần đẩy giá cầu thủ lên quá đà như hiện tại”, ông Viễn nói.

Cũng theo vị Phó chủ tịch này, quy luật cung cầu của thị trường chính là lý do khiến giá cầu thủ ngày một “đội” lên cao. Để giải quyết vấn đề này, VFF đã đưa ra nhiều giải pháp, mà khả thi nhất chính là việc cấp giấy phép hành nghề cho các cầu thủ (hiện tại tất cả đều tự do). Đây cũng chính là một khâu quan trọng trong việc chuyên nghiệp hóa bóng đá nước nhà. Với biện pháp này, người đại diện của các cầu thủ sẽ “lộ mặt” chứ không còn đa phần nằm trong vòng bí ẩn như hiện tại. Tuy vậy, theo đánh giá của nhiều nhà chuyên môn, giải pháp này cũng chỉ hạn chế phần nào chứ không thể khống chế hoàn toàn được giá trị chuyển nhượng của các cầu thủ, nhất là cầu thủ Việt Nam, vốn không có khái niệm nào định lượng được chính xác về mặt năng lực.