Khó đuổi kịp Thái Lan trong phát triển công nghiệp

ANTĐ - Nhận định trên được đưa ra tại “Diễn đàn sản xuất và công nghiệp Việt Nam 2016” diễn ra ngày 21-4. 

Theo ông Lê Phước Vũ - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Tôn Hoa Sen, Việt Nam được đánh giá là có nhiều cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do đã ký kết. Tuy nhiên, các tập đoàn nước ngoài trong đó có Thái Lan đã nhanh chóng nhìn ra cơ hội từ các hiệp định này, dịch chuyển đầu tư vào Việt Nam.

“Một số tập đoàn Thái Lan thông qua những công ty niêm yết hoặc chưa niêm yết, thâu tóm siêu thị và nhiều doanh nghiệp… Làm sao để cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam cạnh tranh được trong tương quan luôn ở thế bất lợi?”- ông Lê Phước Vũ đặt câu hỏi.

Đồng quan điểm này, TS Lê Đình Thiên - Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng, trong phát triển công nghiệp, “để đuổi kịp Thái Lan, Việt Nam còn mệt”!