Khó chống buôn lậu đường

ANTĐ - Đó là ý kiến của ông Nguyễn Đỗ Kim - Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan tại buổi giao lưu trực tuyến “Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp mía đường Việt Nam” diễn ra sáng 10-7. 

Tang vật một vụ buôn lậu đường bị lực lượng Hải quan An Giang bắt giữ

Theo ông Nguyễn Đỗ Kim, tình hình buôn lậu đường đang diễn biến phức tạp. Đường thẩm lậu qua các tỉnh biên giới Tây Nam, miền Trung và buôn lậu đường qua hình thức tạm nhập tái xuất, gây khó khăn cho sản xuất trong nước. “Tạm nhập tái xuất đường có ưu đãi về thuế. Hiện có khoảng 100 doanh nghiệp tham gia tạm nhập tái xuất đường, chủ yếu xuất đi thị trường Trung Quốc. Lợi dụng sơ hở chính sách nhiều doanh nghiệp đã xuất qua đường mòn lối mở rồi mang hàng quay lại bán nội địa. Cũng có doanh nghiệp đưa luôn đường từ kho ra bán vào nội địa mà không xuất. Có doanh nghiệp tự ý phá niêm phong đem hàng đi tiêu thụ. Lực lượng chức năng khó xử lý”- ông Nguyễn Đỗ Kim nói. Trong khi đó, những vụ bắt đường lậu chỉ có thể thu hồi mà không đủ yếu tố khởi tố hình sự.