Khi nhà văn hóa biến thành...hàng internet, nơi mua bán đất

ANTĐ - Quận Hà Đông, Hà Nội hiện có 172 nhà văn hóa, hội trường, họp dân trên tổng số 232 tổ dân phố. Một tỷ lệ khá cao so với nhiều nơi khác. Tuy nhiên việc xây dựng và sử dụng các công trình này còn nhiều bất cập, cần phải chấn chỉnh, xử lý.

Đi qua nhà văn hóa của tổ dân phố 1 phường Nguyễn Trãi, nếu không có tấm biển đề tên trên tầng 2 thì chẳng ai nghĩ rằng đây là hội trường họp dân. Toàn bộ tầng 1 được sử dụng để kinh doanh internet, bán tranh, sim thẻ điện thoại.

Nhà văn hóa trở thành nơi kinh doanh quán điện tử, internet

Tương tự toàn bộ tầng 1 nhà văn hóa tổ 9, phường Nguyễn Trãi được cho thuê để làm trung tâm thể hình.

Lý giải về điều này đại diện các tổ dân phố cho rằng:  Việc cho thuê giúp các tổ dân phố có kinh phí để hoạt động, tránh lãng phí. Ông Hồ Thanh Bình (tổ trưởng tổ dân phố 11, phường Nguyễn Trãi-Hà Đông) cho biết: “Nhà văn hóa được xây dựng ở mỗi tổ dân phố là việc rất cần thiết cho khu dân cư. Nhưng thực tế các hội nghị, cuộc họp thường diễn ra vào ban tối, khi bà con đã về nhà sau giờ làm việc. Tần suất cũng chỉ được vài buổi/tháng, sử dụng như thế tôi nghĩ là rất lãng phí”.

Bên trong nhà văn hóa khối 9 phường Nguyễn Trãi

Còn ở phường Đồng Mai, quận Hà Đông lại là 1 thái cực khác. Nhà văn hóa tổ 5, thôn Nhân Huệ được xây dựng khang trang đã hơn 3 năm nay, nhưng nằm chơ vơ giữa cánh đồng, không có sân, không nhà vệ sinh, đường vào thì nhỏ đến xe đạp đi còn khó.

Nhà văn hóa tổ 7 xóm trại Y Sơn trở thành nơi đổ rác của 1 số người thiếu ý thức. Ông Nguyễn Văn Bình (tổ 5, thôn Nhân Huệ, phường Đồng Mai) bày tỏ: “ Nhà văn hóa tổ  5 bây giờ chưa xây xong, nhà vệ sinh, sân chưa có. Hiện chúng tôi phải đi sinh hoạt nhờ tổ 4 cùng thôn. Mong sao các cấp chính quyền và nhà nước mau hoàn thiện để chúng tôi được sử dụng, sinh hoạt”.

Bên ngoài nhà văn hóa khối 9, phường Nguyễn Trãi

Chỉ riêng phường Đồng Mai đã có 9 nhà văn hóa như vậy, cứ đang xây dựng thì ngừng lại, bỏ dở dang. Nguyên nhân do chủ đầu tư phường Đồng Mai  làm thiếu hoặc sai quy trình trong công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng. Hiện vẫn đang chờ các cơ quan chức năng của thành phố chỉ đạo, xử lý nhằm khắc phục.

Nhà văn hóa tổ 15 biến thành nơi văn phòng nhà đất.

Nhà văn hóa, hội trường, họp dân là những công trình cơ sở thiết yếu. Tuy nhiên để việc xây dựng và khai thác 1 cách có hiệu quả, thiết thực, đúng mục đích cần phải có sự vào cuộc của các cơ quan chức năng. Có quy chế sử dụng chi tiết, rõ ràng tránh việc xây xong bỏ đấy hoặc sử dụng sai mục đích, lãng phí tiền của nhà nước, nhân dân. Vấn đề đặt ra không chỉ riêng quận Hà Đông mà còn đối với nhiều tỉnh thành trên cả nước.