Khi người đàn ông ôm gà đá hiện "nguyên hình"

ANTĐ - Thời gian gần đây, trên địa bàn các huyện Đắk Song, Đắk Mil tỉnh Đắk Nông liên tiếp xảy ra các vụ cướp giật dây chuyền vàng, gây hoang mang trong dư luận quần chúng nhân dân. Mục tiêu mà đối tượng nhắm tới là những phụ nữ thường hay mang theo nữ trang, dây chuyền vàng trên người khi đi ra đường, bán hàng hoặc đi làm một mình ở những nơi vắng vẻ, xa khu dân cư.

Mới đây, vào khoảng 17 giờ  ngày 26/4, chị Nguyễn Thị Kim Loan (SN 1970, trú tại xã Thuận An, huyện Đắk Mil ) đang ở nhà bán quán thì có một thanh niên đến hỏi mua hàng. Khi chị Loan lấy thuốc lá và tiền thối lại cho khách thì bất ngờ gã thanh niên kia dùng tay giật sợi dây chuyền 3 chỉ vàng 9999 đeo trên cổ chị Loan rồi chạy ra khu vực rẫy café trốn thóat.

Trước đó, vào ngày 16/4,  có một thanh niên khoảng 30 tuổi đi xe máy ôm theo một con gà đá đi qua lại nhiều lần trước cửa quán tạp hoá của chị Võ Thị Lệ (SN 1970), trú tại xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil . Khoảng hai ngày sau, người thanh niên trên đi bộ mang theo một con gà mồi nói là đi bẫy gà rồi đến quán của chị Lệ hỏi mua một chai nước chè xanh. Sau đó đối tượng tiếp tục  hỏi chủ quán bán thêm cho mình một gói  thuốc lá. Lúc chị Lệ vừa quay người lấy thuốc lá cho khách thì đối tượng liền dùng tay giật sợi dây chuyền 2,5 chỉ vàng đeo trên người chị Lệ rồi chạy sang bên kia đường tẩu thoát

Trong lúc cơ quan điều tra đang tiến hành xác minh truy, truy bắt  đối tượng gây ra các vụ cướp giật trên thì liên tiếp những ngày sau đó, Công an huyện Đắk Mil lại nhận được tin báo của nhiều người dân về việc đã bị đối tượng cướp giật giây chuyền vàng với những phương thức, thủ đoạn tương tự. Thượng tá Mai Văn Hiệp – Trưởng Công an huyện Đắk Mil cho biết, chỉ trong vòng từ đầu tháng 3 đến cuối tháng 5 năm 2012, trên địa bàn huyện Đắk Mil liên tiếp xảy ra 14 vụ cướp giật dây chuyền vàng của những phụ nữ bán hàng và đi làm rẫy ở nơi hẻo lánh.

Đối tượng Trần Ngọc Hải tại Cơ quan CSĐT CAH Đắk Mil


Qua trao đổi với Công an huyện Đắk Song được biết, cũng trong thời gian trên, ở Đắk Song cũng đã xảy ra 4 vụ cướp giật dây chuyền vàng cũng với phương thức, thủ đoạn tương tự. Nhận thấy vụ việc có tính chất phức tạp, phương thức và thủ đoạn của đối tượng rất tinh vi, có sự chuẩn bị từ trước, chỉ trong thời gian ngắn gây ra hàng loạt vụ cướp giật, gây hoang mang trong dư luận quần chúng nhân dân.

Ngày 12/3, Công an huyện Đăk Mil đã quyết định lập chuyên án để tập trung lực lượng, phương tiện đấu tranh, làm rõ hàng loạt vụ cướp giật nói trên. Từ các thông tin người bị hại cung cấp, Ban chuyên án xác định đối tượng gây án là người ở địa phương, rất thông thạo địa bàn và thường xuyên thay đổi địa điểm, nơi ẩn náu, gây khó khăn cho công tác truy bắt.

Một thông tin hết sức quan trọng mà những người bị hại cung cấp đó là đối tượng gây ra hoàng loạt vụ cướp giật nói trên có chung một đặc điểm là người đàn ông nói giọng miền trung, khuôn mặt gầy, cao chừng 1m60 đến 1m65, có một ngón tay út bị cụt. Từ các chi tiết trên, một mặt Ban chuyên án triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức mật phục, rà soát, sàng lọc các đối tượng nghi vấn, một mặt tổ chức phát động phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ, phát hiện tố giác tội phạm. Đến ngày 29/5, trong lúc đối tượng đang chuẩn bị thực hiện hành vi cướp giật sợi giây chuyền 3 chỉ vàng của một người dân ở xã  Thuận An thì bị các trinh sát phục kích bắt giữ.

Tại Cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận tên là Trần Ngọc Hải (SN 1978), trú tại thôn Mỹ Hoà, xã Đức Minh, huyện Đắk Mil. Trong khoảng thời gian từ đầu tháng 3 đến ngày bị bắt, Hải đã thực hiện trót lọt 14 vụ cướp giật giây chuyền vàng với trị giá hơn 100 triệu đồng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông rồi mang đi bán lấy tiền tiêu xài. Trong đó, đối tượng thực hiện 12 vụ trên địa bàn huyện Đắk Mil, 2 vụ ở huyện Đắk Song. Thủ đoạn hoạt động của Hải là giả dạng là người đi làm rẫy, đi bẫy gà, hoặc vờ mua hàng rồi tìm cách lân la làm quen với các chị em phụ nữ để tiếp cận mục tiêu và thăm dò địa bàn để sau khi gây án dễ bề tẩu thoát.

Sau khi quan sát nắm bắt được lịch trình, thói quen  sinh hoạt của các “con mồi”, sau  đó lợi dụng sự sơ hở của các nạn nhân rồi ra tay  thực hiện hành vi cướp giật tài sản rồi bỏ trốn. Quá trình điều tra, ngày 3/6, Cơ quan điều tra Công an huyện Đắk Mil đã ra Quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Ngọc Hải về hành vi cướp giật tài sản. Được biết, Hải là đối tượng bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông ra quyết định truy nã về tội cướp tài sản. Vào năm 2005, Hải đã gây ra vụ cướp  tại địa bàn xã Thuận An rồi bỏ trốn.

Cũng theo Thượng tá Mai Văn Hiệp để đấu tranh, ngăn ngừa loại tội phạm này, bên cạnh việc cơ quan Công an tăng cường các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh mạnh với loại tội phạm này và tổ chức phát động phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, thông báo về các phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này đến đông đảo người dân. Thời gian tới, mỗi người dân cần nêu cao tin thần cảnh giác, không nên  mang theo nhiều nữ trang trên người khi đi làm hoặc ra đường nhất là ở những nơi vắng vẻ, xa khu dân cư, cũng như kịp thời phối hợp tốt với cơ quan công an khi có vụ việc xảy ra để đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả với  loại tội phạm này.                                              

Tin cùng chuyên mục