Arsenal:

Khi linh hồn trở thành một “món hàng”

ANTĐ - Cuộc tranh cãi về chiếc băng đội trưởng kéo dài trong suốt mùa Hè tại Man United cho thấy tầm quan trọng của cầu thủ đảm nhận vai trò dẫn dắt các đồng đội trên sân. Tuy nhiên, ở Arsenal thì lại khác.

Van Persie chỉ là một trong nhiều đội trưởng của Arsenal từng bị bán khi đang ở đỉnh cao

Thomas Vermaelen trở thành đội trưởng mới nhất của Arsenal được đưa lên thị trường chuyển nhượng. Ngôi sao người Bỉ chuyển sang khoác áo Barcelona chỉ với giá 15 triệu bảng. Đó là đội trưởng thứ 5 của Arsenal ra đi trong 9 năm, nghĩa là không đầy 2 năm CLB thành London lại mất 1 đội trưởng và là đội trưởng thứ 3 gia nhập CLB xứ Catalan chỉ trong vòng 7 năm, sau Thierry Henry và Cesc   Fabregas. 2 đội trưởng khác rời phía Bắc thành London trong quãng thời gian này là Patrick Vieira và Robin van Persie. Không ít các đội trưởng của Arsenal lập tức “quay súng” chống lại CLB như Van Persie (Man Unied) và sắp tới là Fabregas (Chelsea). Với hợp đồng chỉ còn 1 năm, tân đội trưởng Mikel Arteta nhiều khả năng sẽ là món hàng tiếp theo của đội bóng chủ sân Emirates.

Từ lúc Henry bắt đầu cho làn sóng ra đi của các đội trưởng (2007), Arsenal chỉ kiếm được vỏn vẹn chức vô địch FA Cup (chính xác là trong vòng 9 năm - từ năm 2004). Chỉ cho đến cuối tuần qua, đoàn quân của HLV Wenger mới có danh hiệu đáng chú ý khác sau khi đánh bại Man City (3-0) để giành Community Shield - Siêu cúp Anh. Dù vậy, đây chỉ là chức vô địch mang ý nghĩa khích lệ tinh thần cho cho các cầu thủ hơn là một sự khẳng định về quyền lực hay sức mạnh thực sự của đội bóng. 

Rõ ràng, chính sách với các đội trưởng tác động rất lớn tới thành công của Arsenal trong thời gian qua. Nó phản ánh thực tế Arsenal chỉ là phương tiện để làm kinh tế thay cho niềm đam mê như Roman Abramovich ở Chelsea hay kể cả những ông chủ bị nhiều chỉ trích như gia đình Glazer tại Man United. Trong quãng thời gian Arsenal coi các đội trưởng là những “món hàng”, Man United và Chelsea (gần đây là Man City) thay nhau thống trị Premier League. 

Chính vì lý do này, Arsenal và Wenger sẽ phải xem xét lại chính sách đối với đội trưởng của mình. Không phải ngẫu nhiên Liverpool sẵn sàng đổi bằng mọi giá để giữ chân Steven Gerrard ở lại Anfield, trong khi tất cả các đội trưởng ở Old Trafford hay Stamford Bridge đều chỉ ra đi khi bước vào tuổi xế chiều. Với Man United, Chelsea, Liverpool hay Man City, họ không bao giờ bán đội trưởng của mình nhất là khi họ đang ở thời kỳ đỉnh cao phong độ.