Khi “Kiều nữ” làm nhà sản xuất phim

ANTĐ - Thị trường điện ảnh Việt đang biến chuyển không ngừng. Đó là tín hiệu vui cho khán giả bởi có nhiều lựa chọn hơn. Và, còn “đẹp” hơn khi tham gia vào thị trường sản xuất phim với vai trò “Giám đốc sản xuất” còn có sự góp mặt của những “bóng hồng”…

Mai Thu Huyền: Một bước tiến vững chắc trong sự nghiệp điện ảnh

Mai Thu Huyền được biết đến nhiều với vai trò một diễn viên truyền hình qua vai diễn để đời trong phim “Những ngọn nến trong đêm”. Nhưng sau khi “mất tích” một thời gian để viên mãn với tổ ấm gia đình hạnh phúc cũng như gặt hái những thành công mới trên cương vị doanh nhân thì “cô Trúc” đã trở lại với vai trò mới: Sản xuất phim. “Lạc Giới” là dự án mới và lớn nhất trong năm của Tincom Media - công ty do Mai Thu Huyền làm bà chủ - với vốn đầu tư lên đến hàng chục tỉ.

“Lạc Giới” còn là sự ghi nhận sự đổi mới của “Kiều nữ họ Mai” trong nghiệp diễn khi chị quyết định thay đổi hình ảnh từ một người phụ nữ thuần tuý đằm thắm, nền nã sang một hình ảnh gai góc, bụi bặm với mái tóc cắt ngắn cùng một làn da dám nắng.

Mai Thu Huyền chia sẻ, vai diễn Kim trong Lạc Giới đã “lấy đi” và “cho lại” cá nhân cô rất nhiều. “Lần đầu tiên tôi thấy những sự hi sinh của mình không vì cá nhân mình mà vì một tập thể cũng như cùng một mục tiêu hướng tới cho một thành công mới”, Mai Thu Huyền bộc bạch.

Khi “Kiều nữ” làm nhà sản xuất phim ảnh 1

Mai Thu Huyền cũng cho biết, những ngày nắng gió ngoài phim trường, chứng kiến sự vất vả của ê-kíp càng làm cho chị cảm thấy mình phải cố gắng hơn trong từng phân cảnh cũng như động viên các đồng nghiệp để không phụ lại sự vất vả của cả đoàn làm phim.

“Lạc Giới” sẽ công chiếu toàn quốc từ ngày 17-10-2014.

Trương Ngọc Ánh: Tài sắc vẹn toàn

Trương Ngọc Ánh được biết đến đầu tiên với tư cách một người mẫu, Hoa hậu rồi tiếp đến mới là diễn viên. Thế nhưng, không dừng lại với những thành công đã có với sự nghiệp diễn xuất, kiều nữ gốc Hà Thành này đã mạnh dạn lấn sân sản xuất phim.

Cho tới thời điểm này, Trương Ngọc Ánh cùng với Hãng phim Thần Đồng - Wonder Boy - đã đứng tên sản xuất cho trên dưới 10 bộ phim, trong đó tiêu biểu có các dự án lớn như: Để mai tính, Passport to love, Huyền thoại bất tử,...

Trên phương diện cá nhân thì từ hơn 10 năm trước Trương Ngọc Ánh đã tham gia công tác sản xuất của các bộ phim như: Lời tỏ tình của người điên (video), Áo lụa Hà Đông. Năm 2014, Trương Ngọc Ánh lại trở lại với thị trường phim ảnh cùng lúc hai vị trí nữ diễn viên chính và giám đốc sản xuất của bộ phim “Hương Ga”. Tất nhiên, với vai trò là Giám đốc sản xuất thì Trương Ngọc Ánh hoàn toàn đủ khả năng để casting cho vai nữ chính nhưng chính bản thân đạo diễn cũng như các nhà đầu tư và ê-kíp đều muốn chị “tái xuất” với màn ảnh rộng nên Trương Ngọc Ánh không thể từ chối.

Khi “Kiều nữ” làm nhà sản xuất phim ảnh 2

Chia sẻ về vai diễn trong “Hương Ga”, Trương Ngọc Ánh cho biết chị kỳ vọng nhiều vào lần trở lại này bởi Hương Ga là một nhân vật nhiều biến cố, lắm chông gai nhưng sâu thẳm cũng vẫn là một người phụ nữ thèm yêu và được yêu như bao người phụ nữ bình thường khác.

“Hương Ga” sẽ ra mắt khán giả trên toàn quốc từ ngày 31-10-2014.

Ngô Thanh Vân: Đã qua thời “đả nữ”

“Ngày nảy ngày nay” là dự án điện ảnh mới nhất mà Ngô Thanh Vân - với vai trò nhà sản xuất - hợp tác cùng BHD để cho ra mắt khán giả vào dịp Tết Nguyên đán 2015. Cũng giống Trương Ngọc Ánh, Ngô Thanh Vân xuất phát điểm là người mẫu trước khi đoạt danh hiệu Á hậu 2 rồi rẽ ngang làm ca sĩ, rồi diễn viên để rồi chinh phục nấc thang cuối cùng: Sản xuất phim.

Trước khi dự án phim “Ngày nảy ngày nay” đưa các thông tin đến với công chúng thì Ngô Thanh Vân đã đứng tên sản xuất cho các dự án phim ngắn thiện nguyện liên quan đến các hoạt động từ thiện trong dự án “Vết sẹo cuộc đời” do cô làm chủ. Đây cũng ghi nhận lần thứ 3 Ngô Thanh Vân hợp tác cùng Cường Ngô sau Ngọc viễn đông, Hoài phố (phim ngắn).

Khi “Kiều nữ” làm nhà sản xuất phim ảnh 3

Ngoài Mai Thu Huyền, Trương Ngọc Ánh, Ngô Thanh Vân, thị trường điện ảnh Việt còn ghi nhận sự góp mặt của các nữ diễn viên chuyển mình sang bộ phim sản xuất như Ngọc Hiệp - Giám đốc hãng phim Việt, Hồng Ánh - Giám đốc Hãng phim Xanh với dự án “Đường đua” vừa ra mắt khán giả trong năm 2013.

Sự tham gia ngày càng đông của các “bóng hồng” trong công việc sản xuất phim cho thấy một thực tế đã thay đổi và thị trường phim ngày càng mở rộng cơ hội với nhiều cá nhân, tập thể hơn, từ đó nền điện ảnh nước nhà sẽ có nhiều sản phẩm để khán giả dễ bề lựa chọn hơn cho mỗi dịp ra rạp.