Khi các đoàn thể “vào cuộc”

ANTĐ - “Muốn đấu tranh phòng chống hiệu quả tội phạm ma túy riêng lực lượng công an là chưa đủ. Trong việc tuyên truyền, phải biết “kéo” các đơn vị chức năng cùng vào cuộc và đặc biệt là người dân, kể cả những người đã một thời lầm lỡ”.

Nắm vững địa bàn giúp lực lượng công an hoàn thành tốt nhiệm vụ

Đó là nhận định của Đại tá Đỗ Văn Bích-Trưởng CAQ Cầu Giấy. Theo đó, ngoài việc tập trung đấu tranh với những đối tượng có biểu hiện buôn bán, tàng trữ ma túy, làm tốt công tác quản lý các cơ sở kinh doanh nhạy cảm, BCH CAQ đã tăng cường kết hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể động viên, chăm lo đời sống của những đối tượng này.

Ngoài ra, đơn vị đã tổ chức những buổi tuyên truyền trực tiếp về ANTT, phòng chống ma túy với hàng nghìn lượt người tham dự. Các đoàn thể như Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Thanh niên cũng được “kéo” vào cuộc và có nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Địa bàn quận Cầu Giấy tập trung nhiều trường đại học, cao đẳng với số lượng lớn học sinh, sinh viên. Ngoài ra, còn nhiều người lao động làm thuê cũng sống tập trung tại các khu nhà trọ. CAQ Cầu Giấy đã chỉ đạo lực lượng công an các phường tổ chức rà soát từng nhà dân có dịch vụ cho thuê nhà trọ để cùng với chủ nhà giáo dục, tuyên truyền công tác phòng chống tội phạm ma túy đến từng học sinh, sinh viên cũng như người lao động. Các chủ nhà trọ cũng được yêu cầu ký cam kết không cho những đối tượng không rõ lai lịch, có nhiều biển hiện bất minh thuê phòng trọ.

Đề ra những nội quy về thời gian sinh hoạt cũng như phải báo cáo thường xuyên với chính quyền về công tác đăng ký nhân hộ khẩu. Những khó khăn vướng mắc của học sinh, sinh viên và người lao động cũng được CAQ tìm hiểu và giải quyết, tránh để xảy ra những vụ việc phức tạp ảnh hưởng đến ANTT.

Trao đổi với PV, Trung tá Nguyễn Quang Thắng-Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về ma túy nhận xét, song song với các biện pháp tuyên truyền, nhiệm vụ đấu tranh trấn áp mạnh mẽ các đối tượng buôn bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy... trong thời gian qua không những các đội nghiệp vụ mà lực lượng công an các phường cũng thấm nhuần, thực hiện bằng những hành động cụ thể. Tại CAP Trung Hòa vào đầu tháng 7, thông qua việc tiếp nhận tin báo của người dân phản ánh tại tổ 25 của phường xuất hiện nhiều thanh niên nghi vấn thường đi lại vật vờ vào giữa trưa, chiều tối. Sau gần một tuần bí mật xác minh, CAP Trung Hòa đã bắt quả tang đối tượng Lâm Thị Hoa (SN 1974), ở Từ Liêm, tàng trữ trái phép 9,627 gam ma túy tại phòng trọ để bán cho các “con nghiện”.

Tin cùng chuyên mục