Khi "bóng hồng" thích đỏ đen (2): "Cai" bạc khó lắm thay?

ANTĐ - Sẽ không thể là thành phố an bình, văn minh nếu tình trạng phụ nữ tham gia cờ bạc diễn biến phức tạp, vì thế Đà Nẵng đang triển khai nhiều giải pháp quyết liệt để dẹp vấn nạn này.

Bắt bệnh

Có nhiều con đường đến bài bạc song với chị em đa số bài bạc vì quá rảnh rỗi. Ở P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà phần lớn người dân làm nghề đi biển, khi các ông chồng dong buồm ra khơi thì chị em ở nhà chỉ có việc chờ đợi, mà ngồi không thì buồn, họ tìm tới bài bạc để “giết” thời gian, lâu dần thành quen, từ “sát phạt” cấp độ thấp sẽ tăng dần độ “cao”.

Chị Trần Thị Minh Hiếu - Chủ tịch Hội Phụ nữ P. An Hải Bắc cho biết, phần lớn chị em bài bạc trên địa bàn phường có chồng làm nghề biển nên không biết việc “bài bạc” của vợ ở nhà. Mặt khác, từ 2 giờ sáng, các chị ra Cảng cá Thọ Quang mua cá về chợ bán, xong việc sớm thì nhàn rỗi nên… đánh bài ăn tiền.

Nhận thấy thực trạng phụ nữ bài bạc ngày càng tăng để lại nhiều hệ lụy, Hội Phụ nữ phường đã xây dựng mô hình “3 kịp thời” gồm kịp thời phát hiện - khai báo - tố giác, qua đó đã thu được nhiều kết quả nổi bật, riêng năm 2015 đã phát hiện 20 chị em chơi cờ bạc.

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Mỹ Cảnh - Chủ tịch Hội LHPN Q. Thanh Khê chia sẻ, thời gian trước phụ nữ ven biển thuộc 4 phường của quận chơi cờ bạc rất nhiều và hình ảnh nổi bật nhất là người mẹ vừa bồng con vừa đánh bài ăn tiền. Sau khi được vận động, tuyên truyền, kể cả xử lý mạnh tay thì tình trạng chị em bài bạc khu vực ven biển giảm, song gần đây lại phát triển mạnh ở các phường trung tâm.

Đơn cử như ở Chính Gián hiện có số chị em bài bạc đứng đầu (27 chị em). Lý do vì tại Chính Gián có Công viên 29-3, trước công viên có nhiều quầy bán vé số, nhưng tiềm ẩn trong đó là số đề. Ngoài ra, nhiều điểm vui chơi giải trí, nhất là trò chơi bắn cá nổi lên cũng ngấm ngầm tiềm ẩn bên trong là cờ bạc.

Nhiều chị em tham gia trò chơi bắn cá tiềm ẩn nhiều nguy cơ cờ bạc bên trong (Ảnh chụp tại một điểm bắn cá ở Q. Thanh Khê). Ảnh: H.Q

Lập "danh sách đen"

Đà Nẵng đang thực hiện Năm văn hóa, văn minh đô thị và sẽ không có văn minh nếu tình trạng cờ bạc, đặc biệt ở phụ nữ diễn biến phức tạp như hiện nay. Mới đây, ông Võ Công Trí - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đã có công văn yêu cầu tăng cường công tác giáo dục, ngăn chặn tình trạng phụ nữ tham gia cờ bạc, số đề trên địa bàn TP.

Theo ông Trí, đánh giá tệ nạn cờ bạc, số đề vẫn còn diễn biến phức tạp, một số địa phương đã xuất hiện các tụ điểm đánh bạc tinh vi, ngày càng mở rộng quy mô và đối tượng tham gia, trong khi một bộ phận không nhỏ phụ nữ chưa nhận thức rõ tác hại, ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống tệ nạn cờ bạc, số đề còn hạn chế, gây ảnh hưởng đến đời sống, sự an bình trong mỗi gia đình, trật tự tại địa phương.

Để ngăn chặn tình trạng này, Thành ủy Đà Nẵng chỉ đạo Hội LHPN thành phố phải lập danh sách phụ nữ cờ bạc, tổ chức gặp mặt, giáo dục, nắm nguyện vọng từng chị em để có giải pháp giúp đỡ, cam kết không tái phạm.

Một điểm phụ nữ bán số đề. Ảnh: H.Q

Bà Trần Thị Thu Huyền - Trưởng ban Chính sách pháp luật - Hội LHPN TP Đà Nẵng cho biết, trên địa bàn TP hiện có khoảng 430 phụ nữ tham gia cờ bạc cần phải tác động để từ bỏ. Qua khảo sát, trong số này chỉ 1 người có trình độ đại học, 44% phụ nữ là tiểu thương, gần 25% không có việc làm, riêng phụ nữ ly hôn, đơn thân chiếm gần 15%.

Cũng theo bà Huyền, 82% phụ nữ cờ bạc bằng hình thức đánh bài như phỏm, xì lát, tài xỉu, tiến lên, trong đó số tiền chơi cao nhất 1 triệu đồng/lần, thấp nhất 5 ngàn đồng/lần. Nguyên nhân chị em tham gia cờ bạc được bà Huyền cho biết vì không có việc làm hoặc việc làm không ổn định, thu nhập thấp, thời gian rảnh nhiều, một số khác tham gia cờ bạc để với mục đích rõ ràng là “có nguồn thu nhập hoặc tăng thu nhập cho gia đình”.

Những chuyện bi hài

Để ngăn chặn phụ nữ cờ bạc cần khảo sát để nắm tình hình từng người mới có giải pháp tuyên truyền, hỗ trợ phù hợp. Tuy vậy, việc tiếp xúc với phụ nữ cờ bạc không dễ. Theo chị Trần Thị Minh Hiếu, phần lớn chị em chơi cờ bạc chẳng ai chịu nhận mình cờ bạc cả, họ chỉ nói chơi 1-2 ngàn đồng cho vui nên không thuộc đối tượng phải tuyên truyền. Nhắc tới chữ cờ bạc với họ khiến họ như bị dị ứng, phản ứng gắt lắm.

“Thậm chí có chị từng chơi cờ bạc nay bỏ hẳn, tu chí làm ăn, chúng tôi mời lên biểu dương, khen thưởng làm gương cho người khác thì chối đây đẩy” - chị Hiếu nói.

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Mỹ Cảnh kể, phần lớn chị em cờ bạc khi đi khảo sát đều từ chối tiếp xúc, không hợp tác, không cung cấp thông tin về số lần xử phạt, nguồn thu nhập, đã chấm dứt hay chưa… Vì vậy, để tuyên truyền cho chị em cờ bạc rất khó, chủ yếu tuyên truyền cộng đồng, mà như thế đối tượng cần nghe thì không tới, cán bộ phụ nữ… nói cho nhau nghe.

Cũng theo chị Cảnh, với chị em hoạt động cờ bạc quy mô lớn, tính chất tội phạm cao thì cán bộ Hội tại cơ sở rất ngại va chạm, thậm chí không dám đến vận động vì có thể nguy hại, bị đe dọa đến bản thân và gia đình.

Trong khi nhiều trường hợp chị em cờ bạc, số đề bắt được cũng khó xử lý hành chính, giam giữ vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, mức thu tại hiện trường bắt giữ không đủ để xử phạt hành chính thành thử chỉ dừng ở việc giáo dục.

Nhiều phụ nữ dính vào cờ bạc vì không có việc làm, nên nếu tạo được kế sinh nhai, họ sẽ từ bỏ. Tuy vậy, không ít chị em cho rằng bài bạc là nguồn thu nhập chính của gia đình, làm sao bỏ được? Thậm chí không ít chị em cờ bạc đã ăn vào máu, có tuyên truyền rát họng cũng khó từ bỏ.

Trường hợp đó cán bộ phụ nữ giao vốn cho họ vay làm ăn buổi sáng thì buổi chiều họ đã lập sòng “nướng” hết. Vì vậy, để xóa bỏ tình trạng chị em cờ bạc cần nhiều giải pháp từ nhiều lực lượng, nếu chỉ giao cho cán bộ phụ nữ tuyên truyền, tạo kế sinh nhai thì không giải quyết được căn cơ của tệ nạn.